Pakistan: Lũ tấn công nguồn điện sau khi cướp đi sinh mạng gần 1.400 người

Thứ Ba, 13/09/2022, 16:07

Giới chức Pakistan đang nỗ lực bảo vệ nhà máy điện chủ lực trước nguy cơ lũ lụt ngày càng gia tăng đe dọa tấn công nguồn điện cung cấp cho hàng triệu hộ dân, The Guardian ngày 13/9 đưa tin.

Lũ lụt do các trận mưa gió mùa nhiều kỷ lục kết hợp cùng băng tan ở miền núi phía Bắc đã ảnh hưởng đến 33 triệu người dân Pakistan, cướp đi sinh mạng của gần 1.400 người, cuốn trôi nhà cửa, đường xá, gia súc và hoa màu, với thiệt hại ước tính lên tới khoảng 30 tỷ USD.

Chính phủ Pakistan và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đều chỉ ra biến đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn đến thời tiết khắc nghiệt dẫn đến lũ lụt, khiến gần một phần ba lãnh thổ của quốc gia 220 triệu dân này bị nhấn chìm trong "thảm họa thiên nhiên lớn chưa từng có".

Pakistan tìm mọi cách ngăn lũ tấn công nhà máy điện chủ lực -0
Quân đội Pakistan huy động binh sĩ gia cố quanh nhà máy điện chủ lực cung cấp điện cho hàng triệu người trước mối đe dọa ngày càng tăng của lũ lụt. Ảnh: Reuters

Lượng mưa ghi nhận tại tỉnh Sindh của nước này cao hơn 466% so với mức trung bình hàng năm. Thị trấn Dadu thuộc tỉnh Sindh với 1,5 triệu dân nằm ở vị trí mà hầu hết dòng nước lũ đều phải chảy qua. 

Trước những diễn biến khó lường của mưa lũ, lo ngại ngày một gia tăng khi nhà máy điện ở thị trấn Dadu - nhà máy cung cấp điện cho sáu huyện thuộc tỉnh này - lại nằm ở một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ. 

The Guardian cho biết, Pakistan đã điều động lực lượng quân đội xây dựng một con đê chắn phía trước để ngăn nước lũ tiếp cận nhà máy điện. "Tất cả các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện để cứu lưới điện trong trường hợp lũ lụt xảy ra", quan chức Syed Murtaza Ali Shah thuộc tỉnh Sindh cho biết. 

Nỗ lực bảo vệ lưới điện được thực hiện theo lệnh của Thủ tướng Shehbaz Sharif nhằm đảm bảo trạm điện 500kV không bị ngập úng, đài truyền hình nhà nước Pakistan đưa tin.

Trước đó, giới chức Pakistan cũng đã thông báo kế hoạch giải cứu thị trấn Dadu khỏi bị ngập chìm trong nước lũ bằng cách phá một đoạn trên tuyến đường cao tốc chính để xả dòng nước.

Trong khi đó, Bộ Khí tượng Pakistan ngày 12/9 cho biết, dự kiến mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn trong khu vực trong vài ngày tới, đặt ra mối đe dọa mới đối với những người đang tạm trú trong những lều trại được dựng dọc theo đường cao tốc sau khi di dời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 

An Nhiên
.
.
.