Ông Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine tại Kursk ngày càng mạnh hơn

Thứ Hai, 19/08/2024, 07:01

CNN hôm 18/8 dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, lực lượng quân đội nước này tại Kursk ngày càng trở nên mạnh hơn với việc cho nổ tung một cây cầu thứ hai bắc qua sông Seym, hạn chế khả năng tiếp tế của Moscow.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Kursk kể từ khi Ukraine đột kích vào biên giới Nga hôm 6/8. Trong một nỗ lực làm tê liệt tuyến hậu cần của Moscow, Kiev thông tin đã cho nổ tung một câu cầu thứ hai bắc qua sông Seym (Kursk) bằng các cuộc không kích chính xác. 

Trong bài phát biểu mới nhất hôm 18/8, Tổng thống Zelensky tuyên bố, sự hiện diện của Kiev tại Kursk đang ngày càng mạnh hơn và lực lượng sẽ tiếp tục củng cố vị thế tại mặt trận này. 

Cùng ngày, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykolaiv Oleshchuk đăng tải thông tin trên mạng xã hội nêu rõ: "Không quân Ukraine tiếp tục tước đi khả năng chi viện của đối phương bằng các cuộc không kích chính xác, ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình của các cuộc giao tranh". Ông Oleshchuk cũng đăng một đoạn video cho thấy đám mây lớn bốc lên từ một vụ nổ trên cây cầu chiến lược bắc qua sông Seym ở khu vực Kursk của Nga và một trong những đoạn cầu bị phá hủy.

Trước đó hai ngày, lực lượng Ukraine đã phá hủy một cây cầu khác bắc qua sông Seym. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ukraine đã sử dụng tên lửa phương Tây để thực hiện cuộc tấn công này, có khả năng là tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

Theo giới quan sát, Kiev dường như có nhiều mục tiêu khi quyết định tấn công vào Kursk, từ việc sốc lại tinh thần binh sĩ sau những tháng hè nóng nực đến việc phân tán nguồn lực của Nga cũng như muốn củng cố vị thế trên bàn hòa đàm. 

Trong một diễn biến có liên quan, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia-1 hôm 18/8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo cuộc đột kích của Ukraine vào vùng biên giới Kursk gây ra rủi ro to lớn cho an ninh toàn cầu, bởi Nga hoàn toàn có khả năng sử dụng hạt nhân để đáp trả. Ông Lukashenko nhấn mạnh, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga ở Belarus đã sẵn sàng khai hỏa tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Theo học thuyết hạt nhân hiện tại, Nga chỉ có thể triển khai kho vũ khí hạt nhân để đáp trả việc sử dụng hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại nước này hoặc các đồng minh, cũng như trong trường hợp hành động gây hấn bằng vũ khí thông thường đe dọa đến sự tồn vong của Nga.

Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg gần đây, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đang cẩn trọng theo dõi từng biến động của thế giới, những gì đang diễn ra xung quanh và không loại trừ khả năng đưa ra một số thay đổi đối với học thuyết này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/8 đã vạch rõ lằn ranh với Ukraine, nêu rõ cơ quan này đang xem xét nghiêm túc các báo cáo về kế hoạch của Ukraine tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk và đổ lỗi cho Moscow. "Nếu Kiev triển khai các kế hoạch tội phạm nhằm tạo ra thảm họa tại phần lục địa châu Âu này, gây ra ô nhiễm phóng xạ trên các vùng lãnh thổ rộng lớn, Nga sẽ đáp trả cứng rắn ngay lập tức", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Kim Ngọc
.
.
.