Ông Putin: Nga sẽ tha mạng nếu lính Ukraine bỏ vũ khí và đầu hàng

Thứ Bảy, 15/03/2025, 06:48

Nga sẽ tha mạng cho những binh sĩ Ukraine ở khu vực phía Tây Kursk nếu Kiev ra lệnh cho họ đầu hàng, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh ngày 14/3.

Ông Putin: Nga sẽ tha mạng nếu lính Ukraine bỏ vũ khí và đầu hàng -0
Một người lính Nga cắm cờ tại địa điểm ở Kursk. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga. 

Tuy vậy, Ukraine phủ nhận việc lực lượng của mình ở Kursk bị bao vây, mô tả tuyên bố này là bịa đặt của Nga, dù Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 14/3 đã mô tả tình hình của lực lượng Ukraine ở khu vực này đang “rất khó khăn”.

Đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã yêu cầu Tổng thống Nga tha mạng cho hàng nghìn người Ukraine mà ông cho là đang “hoàn toàn bị bao vây” và dễ tổn thương. “Tôi đã yêu cầu Tổng thống Putin tha mạng cho họ. Nếu không đây sẽ là một cuộc thảm sát khủng khiếp, chưa từng thấy kể từ Thế chiến II”, ông Trump viết.

Phát biểu trước Hội đồng An ninh quốc gia, ông Putin cho biết ông đã đọc lời kêu gọi của ông Trump. “Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu quân đội Ukraine hạ vũ khí và đầu hàng, họ sẽ được đảm bảo tính mạng và được đối xử tử tế theo luật pháp quốc tế và luật pháp của Liên bang Nga. Để thực hiện hiệu quả lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ, cần có lệnh tương ứng từ giới lãnh đạo quân sự-chính trị của Ukraine để các đơn vị quân đội của họ hạ vũ khí và đầu hàng”, ông Putin nói.

Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi đặc phái viên Trung Đông của ông là Steve Witkoff trao đổi với Tổng thống Putin hôm 13/3 về đề xuất của Mỹ liên quan đến lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày.

Kiev tuyên bố sẵn sàng chấp nhận đề xuất này, trong khi ông Putin khẳng định ủng hộ ý tưởng ngừng bắn nhưng đã đưa ra một loạt các điều kiện cần phải được đáp ứng.

Ông Trump mô tả các cuộc đàm phán là “rất tốt và hiệu quả”, cho biết có “khả năng rất cao là cuộc chiến đẫm máu, khủng khiếp cuối cùng cũng có thể kết thúc”.

Tổng thống Ukraine lại nhận định ông thấy có cơ hội tốt để chấm dứt cuộc chiến và thúc giục Mỹ cùng các đồng minh khác gây sức ép lên Moscow.

Tiến Minh

.
.
.