Ông Macron tái đắc cử Tổng thống Pháp với cách biệt lớn

Thứ Hai, 25/04/2022, 06:27

France 24 sáng 25/4 (giờ Việt Nam) đưa tin, ông Emmanuel Macron đã giành chiến thắng tại vòng 2 của cuộc tổng tuyển cử nước Pháp, trở thành người thứ 3 tái đắc cử Tổng thống nước này, sau hai người tiền nhiệm là Francois Mitterand (1981-1995) và Jacques Chirac (1995-2007).

Bộ Nội vụ Pháp mới đây đã công bố kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Theo đó, ông Emmanuel Macron đã giành 58,55% số phiếu bầu, đánh bại đối thủ theo đường lối cựu hữu là bà Marine Le Pen chỉ giành được 41,45% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, cách biệt này có phần ít hơn kết quả đối đầu giữa hai ứng viên trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 năm 2017, khi ông Macron giành 66% phiếu ủng hộ.

Phát biểu ăn mừng cùng người ủng hộ tại khu vực chân tháp Eiffel, ông Macron cam kết sẽ giúp nước Pháp trở nên đoàn kết hơn, phản ứng hiệu quả với sự bất đồng và giận dữ của những người đã bỏ phiếu cho đối thủ.

Ông Macron tái đắc cử Tổng thống Pháp với cách biệt lớn -0
Ông Emmanuel Macron tái đắc cử Tổng thống Pháp. Ảnh: Reuters.

“Sau gần 5 năm đầy biến cố, hôm nay, ngày 24/4/2022, đa phần cử tri Pháp đã tin tưởng lựa chọn tôi làm người đứng đầu đất nước trong 5 năm tiếp theo. Tôi biết một số cử tri bỏ phiếu không phải vì ủng hộ ý tưởng của tôi, mà nhằm ngăn những tư tưởng của phe cực hữu. Mọi người cần tôn trọng lẫn nhau, vì đất nước đã bị chia rẽ nghiêm trọng vì sự nghi kỵ. Tôi không còn là ứng cử viên một phe nữa, mà là Tổng thống của người dân Pháp", ông Macron vui mừng bày tỏ. 

Như vậy, ông Macron sẽ có thêm 5 năm để thúc đẩy những cải cách mà ông đã nêu ra trong chiến dịch tranh cử của mình, như tăng độ tuổi hưởng lương hưu từ 62 lên 65 và cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp nhằm hạ tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong vòng 14 năm qua.

Về phía ứng viên Le Pen, dù thất bại trước đương kim Tổng thống Pháp Macron nhưng bà vẫn coi đây là một "chiến thắng sáng chói" vì đã giành được tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ trước đến nay cho một ứng viên cực hữu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh vì người dân Pháp và nước Pháp. 

Được biết, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngay sau đó đã gửi lời chúc mừng tới ông Macron và nhận định người dân Pháp đã đưa ra một quyết định tuyệt vời, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ vì một châu Âu đoàn kết và thịnh vượng. 

Theo Điện Elysee, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Macron trên cương vị Tổng thống Pháp nhiệm kỳ tiếp theo sẽ là Berlin.

Linh Đan
.
.
.