Ông Donald Trump lên tiếng về công bố mới nhất của FBI trong vụ ám sát hụt

Thứ Bảy, 27/07/2024, 15:19

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 đã lên tiếng sau khi Cục Điều tra liên bang (FBI) ra thông báo chính thức về vật thể bay sượt qua tai của ông hôm 13/7 khi đang vận động tranh cử tại bang Pennsylvania. 

Tuyên bố hôm 26/7 của FBI nêu rõ: "Thứ bắn vào tai cựu Tổng thống Donald Trump là một viên đạn. Dù còn nguyên vẹn hay vỡ thành nhiều mảnh nhỏ thì nó cũng được bắn ra từ khẩu súng trường của tay súng 20 tuổi Thomas Matthew Crooks". 

Kết luận trên đã giúp ông Donald Trump và nhóm vận động tranh cử bác bỏ những hoài nghi vốn dấy lên sau phát biểu của Giám đốc FBI Christopher Wray, rằng liệu cựu tổng thống có thực sự bị thương do trúng đạn hay không.

Ông Donald Trump lên tiếng về công bố mới nhất của FBI trong vụ ám sát hụt -0
FBI xác nhận cựu Tổng thống Donald Trump bị thương hôm 13/7 do đạn bay sượt qua tai. Ảnh: Getty

Trước đó, các nhân viên thực thi pháp luật tham gia vào cuộc điều tra bao gồm cả FBI và Cơ quan Mật vụ Mỹ đã nhiều lần từ chối cung cấp thông tin về nguyên nhân khiến ông Donald Trump bị thương. Nhóm vận động tranh cử của cựu tổng thống cũng từ chối công bố thông tin y tế tại bệnh viện nơi ông Donald Trump được điều trị ban đầu hoặc thông tin về các bác sĩ tham gia điều trị.

Ngay sau tuyên bố của FBI, ông Donald Trump đã đăng trên tài khoản mạng xã hội Truth như sau: "Tôi cho rằng đó là lời xin lỗi tốt nhất mà chúng ta sẽ nhận được từ Giám đốc Wray, tôi chấp nhận". 

Ông Donald Trump cũng khẳng định sẽ trở lại Butler, Pennsylvania để tổ chức một sự kiện vận động tranh cử khác bù lại hôm 13/7, bất chấp việc Cơ quan Mật vụ Mỹ kêu gọi ông và cộng sự không tổ chức các cuộc mít tinh lớn ngoài trời sau vụ mưu sát. Tuy vậy, kế hoạch chi tiết về sự kiện này chưa được công bố. Trước đó, Fox News đã mời hai ứng viên tổng thống Donald Trump và Kalama Harris tham gia tranh luận ở Pennsylvania vào ngày 17/9, nhưng chưa nhận được phản hồi từ các bên.

Được biết, theo kết quả cuộc thăm dò của báo Wall Street Journal được công bố hôm 26/7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - ứng cử viên đảng Cộng hòa hiện dẫn trước Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris của đảng Dân chủ với tỉ lệ 49% - 47%. Giới quan sát nhận định, ông Donald Trump đã khởi đầu chiến dịch tranh cử với những tín hiệu tích cực, nhưng bà Kalama Harris đang bám đuổi vô cùng sít sao.

Ông Donald Trump lên tiếng về công bố mới nhất của FBI trong vụ ám sát hụt -0
Tỉ lệ ủng hộ ông Donald Trump và bà Kalama Harris đang ở mức sít sao. Ảnh: WSJ

Hôm 25/7, chiến dịch tranh cử của bà Kalama Harris đã công bố video quảng bá trực tuyến đầu tiên. Phó Tổng thống Mỹ cũng tiếp cận các cử tri trẻ tuổi bằng cách tạo một tài khoản trên TikTok, thu hút hơn 500.000 người theo dõi chỉ trong vài giờ. Bà Kalama Harris và các cộng sự hiện đã quyên góp được hơn 120 triệu USD. Không giống như ông Joe Biden, bà đang được đưa tin rộng rãi trên khắp mạng lưới truyền thông Mỹ.

Một số nguồn thạo tin tiết lộ, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump vài tuần qua đã lên kế hoạch cho kịch bản bà Kalama Harris trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ. Ông Donald Trump và các cộng sự được cho là sẽ đánh vào hai điểm yếu của phó tổng thống Mỹ gồm vấn đề nhập cư và chi phí sinh hoạt.

Các cuộc thăm dò dư luận liên tục cho thấy, chính sách nhập cư của ông Joe Biden được cho là nguyên nhân khiến hàng triệu người vượt biên giới phía Nam vào Mỹ bất hợp pháp. Không những vậy, đa phần người dân Mỹ hiện không hài lòng với tình trạng chi phí nhiên liệu và thực phẩm tăng cao, cũng như lãi suất khiến việc mua nhà trở nên khó khăn hơn.

Kim Ngọc
.
.
.