Ông Boris Johnson nêu lý do từ bỏ cuộc đua ghế Thủ tướng

Thứ Hai, 24/10/2022, 07:08

Reuters ngày 24/10 dẫn lời cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson - người bị buộc phải từ chức hồi tháng 7 vì loạt bê bối, khẳng định rằng ông có đủ sự ủng hộ từ các nghị sĩ để tham gia tái tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ, nhưng ông lựa chọn từ bỏ. 

Ông Boris Johnson nêu lý do từ bỏ cuộc đua ghế Thủ tướng  -0
Dù vội vã trở về Anh sau khi bà Liz Truss từ chức, ông Boris Johnson lại lựa chọn từ bỏ tái tranh cử. Ảnh: Getty.

Theo Reuters, cựu Thủ tướng Boris Johnson tối 23/10 (giờ địa phương) nhấn mạnh, ông sẽ không tranh cử dù đã có sự ủng hộ của 102 nghị sĩ. “Tôi tin rằng mình có đủ khả năng để đưa đảng Bảo thủ tới một chiến thắng vào năm 2024, và tối nay, tôi có thể xác nhận rằng tôi đã vượt qua ngưỡng yêu cầu với 102 nghị sĩ ủng hộ. Tuy nhiên tôi đã lựa chọn dừng lại”, ông Johnson thông tin. 

Ông Boris Johnson lý giải việc đi đến kết luận này “đơn giản chỉ vì đây không phải là thời điểm thích hợp” và cho rằng “không thể điều hành một cách hiệu quả trừ khi có một đảng thống nhất trong Nghị viện”.

Tuyên bố nêu trên được ông Boris Johnson đưa ra khá bất ngờ, bởi sau khi bà Liz Truss từ chức Thủ tướng, ông Johnson đã vội vã về nước dù đang tận hưởng nghỉ tại Dominica và dành cả cuối tuần qua để vận động các nghị sĩ ủng hộ. 

Trước đó, dư luận nước này đã có những phản ứng trái chiều về việc ông Johnson tái tranh cử. Nhiều nghị sĩ trong đó có cựu Phó Thủ tướng Dominic Rabb cho rằng ông Johnson đang phải đối mặt với cuộc điều tra của Quốc hội về việc liệu có nói dối các nghị sĩ về các vụ “tiệc tùng” trong đợt dịch COVID-19  hay không. Nếu bị kết tội, ông Johnson có thể bị đình chỉ tư cách nghị sĩ và thậm chí đảng Bảo thủ phải đối mặt với một cuộc bầu cử phụ ở khu vực Uxbridge nhằm thay thế ông Johnson.

Một nguồn thạo tin cũng tiết lộ thêm, một trong các lý do khiến ông Johnson không ra tranh cử là vì không đạt được thỏa thuận với hai ứng cử viên chính thức là cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và lãnh đạo Hạ viện Penny Mordaunt. 

Theo thống kê của tờ The Guardian, tính đến hết ngày 23/10, ông Sunak có hơn 150/357 nghị sĩ tuyên bố ủng hộ, trong khi bà Mordaunt đang bị tụt xa lại phía sau chỉ với 27 phiếu. Quy chế của Ủy ban 1922 nêu rõ, thời hạn đăng ký tranh cử sẽ kết thúc vào lúc 14h00 ngày 24/10. 

Linh Đan
.
.
.