Ông Biden ngụ ý tiếp tục tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024

Thứ Năm, 10/11/2022, 07:28

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/11 cho biết ông dự định tái tranh cử và có khả năng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm sau.

Tổng thống Mỹ ngụ ý tiếp tục tranh cử năm 2024 dù săp sang tuổi 80 -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh Reuters. 

“Chúng tôi có ý định tái tranh cử. Đây là một quyết định của gia đình”, ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng, bên cạnh Đệ nhất phu nhân Jill Biden.

Ông Biden sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng này và nhiều người đặt câu hỏi liệu ông có tiếp tục tranh cử hay không. Một cố vấn của ông Biden cho biết các cuộc thảo luận về khâu chuẩn bị cho chiến dịch 2024 đang được tiến hành.

Tổng thống Biden cho biết gia đình ông muốn ông tham gia tranh cử và không cảm thấy vội vàng khi đưa ra quyết định cuối cùng, nói thêm rằng quyết định của ông không liên quan gì đến cựu Tổng thống Donald Trump, người cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tranh cử.

Khi nhận được câu hỏi về khả năng ông Trump sẽ tiếp tục tranh cử, ông Biden khẳng định rằng “Trump sẽ không bao giờ lên nắm quyền trở lại”.

Đảng Cộng hòa đã giành được lợi thế tương đối khiêm tốn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8/11 và có khả năng nắm quyền kiểm soát Hạ viện, tuy vậy, kết quả phe nào sẽ kiểm soát Thượng viện vẫn chưa ngã ngũ. Cái gọi là “làn sóng đỏ” hay sự “tiếp quản lớn” của đảng Cộng hòa tại lưỡng viện đã không xảy ra.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.