Núi lửa Indonesia phun trào tạo cột tro 10km, ít nhất ba người thiệt mạng

Thứ Sáu, 08/05/2026, 14:47

Núi lửa Dukono tại tỉnh Bắc Maluku của Indonesia bất ngờ phun trào mạnh vào sáng 8/5, tạo cột tro bụi cao tới 10km. Giới chức nước này đã triển khai chiến dịch cứu hộ khẩn cấp nhằm tìm kiếm hàng chục người leo núi mắc kẹt, trong bối cảnh đã ghi nhận thương vong và nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa tro, lũ bùn núi lửa.

Núi lửa Dukono, nằm trên đảo Halmahera thuộc tỉnh Bắc Maluku của Indonesia, phun trào vào lúc 7h41 sáng 8/5 (giờ địa phương), tạo ra cột tro bụi khổng lồ cao khoảng 10km lên bầu trời. Thông tin do Cơ quan Núi lửa và Địa chất Indonesia công bố, đồng thời được nhiều hãng truyền thông quốc tế như Reuters, The Guardian hay Al Jazeera dẫn lại.

Theo Reuters, chính quyền Indonesia đã lập tức triển khai lực lượng cứu hộ sau khi khoảng 20 người leo núi bị mắc kẹt quanh khu vực núi lửa. Trong số này có chín công dân Singapore, số còn lại là người Indonesia. Lực lượng cứu hộ, cảnh sát và cơ quan ứng phó thảm họa đã được điều động tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Núi lửa Indonesia phun trào tạo cột tro 10km, ít nhất ba người thiệt mạng -0
Núi lửa Dukono phun trào tạo cột tro bụi cao 10km tại Indonesia. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, The Guardian dẫn một số nguồn tin địa phương còn cho biết vụ phun trào đã khiến ít nhất ba người thiệt mạng, gồm hai người nước ngoài và một người Indonesia. Ngoài ra còn có nhiều người mất tích hoặc bị thương.

Cơ quan chức năng Indonesia cho biết, mức cảnh báo đối với núi lửa Dukono hiện vẫn duy trì ở cấp độ 3 - mức cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo bốn cấp của nước này. Người dân và du khách được yêu cầu không tiếp cận trong phạm vi 4km quanh miệng núi lửa do nguy cơ tiếp tục xảy ra các vụ phun tro nóng, khí độc và dòng bùn núi lửa nếu có mưa lớn.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Giảm nhẹ thiên tai địa chất và núi lửa Indonesia (PVMBG), Dukono là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia và đã phun trào liên tục từ năm 1933 đến nay. Chỉ trong tuần qua, núi lửa này đã ghi nhận nhiều đợt phun trào với cường độ gia tăng.

Giới chuyên gia cảnh báo cột tro bụi cao tới 10km có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí và hoạt động giao thông hàng không trong khu vực. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thông báo hủy chuyến bay lớn liên quan vụ phun trào.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất thế giới. Quốc gia này hiện có hơn 120 núi lửa đang hoạt động và thường xuyên đối mặt với các thảm họa địa chất như động đất, sóng thần và phun trào núi lửa.

Kim Ngọc
.
.
.