Nội các Israel thề đáp trả Hezbollah sau vụ tấn công đẫm máu

Thứ Hai, 29/07/2024, 05:41

Nội các an ninh của Israel hôm 28/7 (giờ địa phương) tuyên bố ủy quyền cho chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định "cách thức và thời điểm" ứng phó với cuộc tấn công ở cao nguyên Golan, đặt khu vực Trung Đông vào tình trạng nguy hiểm hơn.

Vụ tấn công tên lửa hôm 27/7 (giờ địa phương) nhằm vào một sân bóng ở khu vực Majdal Shams thuộc cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng đã khiến 12 thanh thiếu niên và trẻ em thiệt mạng. Ngay sau vụ tấn công, Mỹ và Israel đồng thời lên tiếng cáo buộc Hezbollah của Lebanon đã tiến hành.

Theo Reuters, Hezbollah phủ nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào Majdal Shams - vụ tấn công đẫm máu nhất ở Israel hoặc vùng lãnh thổ do Israel sáp nhập kể từ khi xung đột nổ ra giữa Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza hồi tháng 10 năm ngoái.  

Nội các Israel thề đáp trả Hezbollah sau vụ tấn công đẫm máu  -0
Khu vực cao nguyên Golan bị tấn công bằng tên lửa. Ảnh: ToI

Song, Israel đã tuyên bố trả đũa Hezbollah và các máy bay phản lực của Israel đã tấn công các mục tiêu ở miền Nam Lebanon trong ngày 28/7. Đồng thời, sau cuộc họp nội các an ninh, văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết nội các đã "ủy quyền cho Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng quyết định cách thức và thời điểm ứng phó" với vụ tấn công.

Trong một tuyên bố, Israel cũng cáo buộc "tên lửa giết chết các bé trai và bé gái của chúng tôi là tên lửa của Iran và Hezbollah là tổ chức khủng bố duy nhất có những tên lửa đó trong kho vũ khí của mình", gián tiếp đẩy cuộc khủng hoảng trong khu vực tới bờ vực chiến tranh. 

Trên thực tế, lực lượng Israel đã giao tranh với các chiến binh Hezbollah ở miền Nam Lebanon trong nhiều tháng qua, nhưng cả hai bên dường như đều tránh một cuộc chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, cuộc không kích vừa rồi đe dọa sẽ đẩy căng thẳng khu vực vào giai đoạn nguy hiểm hơn.

Nội các Israel thề đáp trả Hezbollah sau vụ tấn công đẫm máu  -0
Các chuyên gia kiểm tra hiện trường vụ tấn công khiến nhiều trẻ em thiệt mạng tại cao nguyên Golan. Ảnh: Reuters

Các quan chức Liên Hợp Quốc ngày 28/7 kêu gọi cả hai bên kiềm chế tối đa, cảnh báo rằng leo thang có thể "nhấn chìm toàn bộ khu vực trong một thảm họa không thể tin được". Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon kêu gọi Mỹ gây áp lực lên Israel để thúc giục nước này kiềm chế, đồng thời cho biết chính phủ Lebanon cũng đã làm điều tương tự đối với lực lượng Hezbollah.

Trong diễn biến mới nhất, hai nguồn tin an ninh tiết lộ lực lượng Hezbollah đang trong tình trạng báo động cao và đã chủ động di dời một số căn cứ quan trọng ở cả phía nam Lebanon và thung lũng Bekaa phía Đông trong trường hợp bị Israel tấn công. Hãng hàng không Middle East Airlines của Lebanon cũng cho biết họ đã hoãn chuyến bay đến của một số chuyến bay từ 28-29/7 mà không nêu lý do.

Bảo Hân
.
.
.