Nhật Bản tổ chức tổng tuyển cử

Chủ Nhật, 08/02/2026, 06:51

Hàng triệu cử tri Nhật Bản hôm nay (8/2) sẽ đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội, với chiến thắng được dự báo sẽ thuộc về liên minh bảo thủ của Thủ tướng Sanae Takaichi.

Reuters cho biết, hàng triệu cử tri Nhật Bản hôm nay (8/2) sẽ đi bỏ phiếu bầu ra 465 nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản. Các đảng phái chính trị cần đạt tối thiểu 233 ghế tại Hạ viện để chiếm ưu thế quá bán, qua đó giành quyền thành lập Chính phủ mới.

Nhật Bản tổ chức tổng tuyển cử -0
Bên trong một điểm kiểm phiếu bầu ở thủ đô Tokyo (ảnh chụp tháng 11/2024). Ảnh: Reuters

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận, liên minh bảo thủ của nữ Thủ tướng Sanae Takaichi đang nhận được sự ủng hộ lớn và dự kiến có thể giành hơn 300 ghế, qua đó củng cố vị thế chính trị tại quốc hội. Bà Takaichi trước đó tuyên bố sẽ từ chức nếu liên minh bảo thủ không chiến thắng.

Đài NHK Nhật Bản đưa tin, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong điều kiện thời tiết tuyết rơi rất dày, có thể khiến nhiều cử tri lựa chọn ở lại nhà thay vì đi bỏ phiếu. Giới chức các địa phương của Nhật Bản đã quyết định lùi giờ mở cửa các điểm bầu cử hoặc rút ngắn thời gian mở cửa để đảm bảo an toàn.

Bà Takaichi, 64 tuổi, đã chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và nhậm chức Thủ tướng hồi tháng 10/2025. Chỉ trong 3 tháng, bà đã xây dựng hình ảnh một lãnh đạo làm việc không mệt mỏi vì người dân, xử lý những khúc mắc lớn của cử tri.

Cuộc khảo sát do NHK thực hiện hồi giữa tháng 1/2026 cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của bà Takaichi là 62%, một tỷ lệ khá cao, trong đó 33% cử tri cho rằng chính phủ của bà có thể "hoàn thành nhiệm vụ".

Tranh thủ đà ủng hộ mạnh mẽ từ nhóm cử tri trẻ tuổi, bà Takaichi tháng trước đã giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/2. Các ứng viên bắt đầu chiến dịch tranh cử từ ngày 27/1, đánh dấu đợt vận động tranh cử ngắn nhất lịch sử Nhật Bản thời hậu chiến.

Trước khi bà Takaichi giải tán Hạ viện, liên minh bảo thủ giữa LDP và đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) giữ thế đa số sít sao với 233 trong tổng số 465 ghế, đồng thời nắm thế thiểu số tại Thượng viện. Thế đa số quá thấp này sẽ cản trở khả năng thúc đẩy các chương trình nghị sự đầy tham vọng của chính phủ.

Bà Takaichi là thủ tướng đầu tiên kể từ năm 1966 giải tán Hạ viện ngay trước khi quốc hội Nhật Bản họp thường kỳ để thảo luận thông qua ngân sách cho năm tài khóa tiếp theo, bắt đầu từ tháng 4 hàng năm.

Thái Hà
.
.
.