Nhật Bản công bố kế hoạch quân sự trị giá 320 tỷ USD

Thứ Sáu, 16/12/2022, 19:30

Nhật Bản ngày 16/12 công bố kế hoạch tăng cường sức mạnh quân đội với chi phí cao nhất kể từ Thế chiến thứ Hai, hơn 320 tỷ USD, tập trung vào việc mua tên lửa và chuẩn bị sẵn sàng cho xung đột kéo dài.

Nhật Bản công bố kế hoạch răn đe quân sự trị giá 320 tỷ USD -0
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida công bố kế hoạch tham vọng ngày 16/12. Ảnh Reuters.

Thủ tướng Fumio Kishida nhấn mạnh đây chính là “câu trả lời của tôi cho những thách thức an ninh khác nhau mà Nhật Bản phải đối mặt”, đồng thời khẳng định Nhật Bản và người dân nước này đang ở một “bước ngoặt trong lịch sử”.

Yoji Koda, cựu đô đốc Lực lượng Phòng vệ Hàng hải, từng chỉ huy hạm đội Nhật Bản vào năm 2008, cho biết: “Điều này đang đặt ra một hướng đi mới cho Nhật Bản. Nếu được thực thi một cách phù hợp, Lực lượng Phòng vệ sẽ là một lực lượng thực thụ, hiệu quả ở đẳng cấp thế giới”.

Kế hoạch kéo dài 5 năm này từng được cho là “điều không tưởng” đối với Nhật Bản. Chính phủ nước này cho biết kế hoạch sẽ giúp quân đội dự trữ phụ tùng và đạn dược, vũ khí, mở rộng năng lực vận tải và phát triển tác chiến trên không gian mạng.

Được biết, kế hoạch của ông Kishida sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản, lên khoảng 2% tổng GDP, vượt qua giới hạn chi tiêu quốc phòng tương đương 1% GDP được đặt ra từ năm 1976. Như vậy, Nhật Bản sẽ trở thành nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Theo kế hoạch, nhà sản xuất thiết bị quân sự như Mitsubishi Heavy Industries (MHI) dự kiến sẽ phát triển ba trong số các tên lửa tầm xa, một phần quan trọng trong lực lượng tên lửa mới của Tokyo. Thêm nữa, MHI và nhiều nhà sản xuất khác sẽ bắt tay chế tạo máy bay chiến đấu phản lực trong dự án hợp tác giữa Nhật Bản, Anh và Italy.

Bên cạnh đó, các công ty nước ngoài cũng có thể tham gia một phần. Nhật Bản muốn các tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu do Mỹ sản xuất sẽ có mặt trong lực lượng răn đe của họ.

Các “mặt hàng” khác trong danh sách “mua sắm quân sự” của Nhật Bản trong 5 năm tới bao gồm tên lửa đánh chặn để phòng thủ tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái tấn công và trinh sát, thiết bị liên lạc vệ tinh, máy bay chiến đấu tàng hình Lockheed Martin F-35, máy bay trực thăng, tàu ngầm, tàu chiến và máy bay vận tải hạng nặng.

Trong bản “hiến pháp thời hậu chiến” do Mỹ soạn thảo, Nhật Bản đã từ bỏ quyền tiến hành chiến tranh và các phương tiện để tiến hành động thái này.

“Thủ tướng Nhật Bản đang đưa ra một tuyên bố chiến lược rõ ràng, cụ thể về vai trò của nước này với tư cách là nước đảm bảo an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel cho biết trong một tuyên bố.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.