Nhật Bản bắt đầu xả kho dầu dự trữ khẩn cấp

Thứ Hai, 16/03/2026, 17:05

Nhật Bản đã bắt đầu giải phóng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm ứng phó với tình trạng bất ổn năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh eo biển Hormuz gần như bị tê liệt.

Thông báo được đưa ra ngày 16/3 trên công báo chính thức của chính phủ Nhật Bản. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã tuyên bố kế hoạch đơn phương xả khoảng 80 triệu thùng dầu từ kho dự trữ quốc gia để giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

Động thái của Tokyo được đưa ra ngay trước khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo sẽ phối hợp xả lượng dầu kỷ lục lên tới 400 triệu thùng từ kho dự trữ của các nước thành viên nhằm ổn định thị trường.

Nhật Bản bắt đầu xả kho dầu dự trữ khẩn cấp -0
Kho dự trữ dầu khí quốc gia Shibushi ở tỉnh Kagoshima, Nhật Bản. Ảnh Reuters. 

Tuy nhiên, bất chấp kế hoạch giải phóng dự trữ chiến lược, giá dầu thế giới vẫn liên tục vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong tuần qua khi giới giao dịch đánh giá nguy cơ gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz.

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu có thể tiếp tục tăng nếu hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải này – nơi thường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu – vẫn bị đình trệ.

Trong khi đó, Tokyo cũng cho biết chưa có kế hoạch triển khai lực lượng hải quân tới khu vực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia điều tàu chiến tham gia bảo vệ tuyến hàng hải và khơi thông eo biển.

Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu để đáp ứng khoảng 80% nhu cầu năng lượng trong nước. Tuy vậy, nước này cũng sở hữu một trong những kho dự trữ dầu lớn nhất toàn cầu, với lượng dự trữ đủ đáp ứng khoảng 254 ngày tiêu thụ nội địa.

Duy Tiến
.
.
.