Nhà Trắng: "Ưu thế không gian là thước đo tầm nhìn quốc gia và ý chí chính trị"

Thứ Bảy, 20/12/2025, 13:12

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp có tên "Đảm bảo ưu thế không gian của Mỹ", chính thức đặt mục tiêu đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 và định hình lại chiến lược không gian quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt trong lĩnh vực này.

Reuters hôm 19/12 dẫn sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump nêu rõ, trọng tâm là đưa các phi hành gia Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028, cũng như thiết lập các cấu phần ban đầu của một tiền đồn thường trực trên Mặt Trăng vào năm 2030, trong khuôn khổ chương trình khám phá Mặt Trăng Artemis do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) dẫn dắt. 

Văn kiện hành pháp này được Nhà Trắng mô tả là bước đi then chốt để củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ trong không gian. Cụ thể, Nhà Trắng khẳng định rằng ưu thế trong không gian là thước đo tầm nhìn quốc gia và ý chí chính trị, góp phần tăng cường năng lực an ninh, kinh tế và khoa học của đất nước. 

Nhà Trắng:
Tổng thống Trump kỳ vọng người Mỹ sẽ trở lại Mặt Trăng vào năm 2028. Ảnh: Slate

"Việc phát triển các năng lực không gian thế hệ mới sẽ giúp người dân Mỹ được hưởng lợi từ các dịch vụ định vị, dẫn đường và đo thời gian chính xác hơn phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, dự báo thời tiết chính xác hơn cho hàng không an toàn và ổn định, cũng như kết nối vệ tinh phủ rộng cho internet băng thông rộng toàn cầu", văn kiện có đoạn.

Bên cạnh mục tiêu hạ cánh trên Mặt Trăng, sắc lệnh cũng chỉ đạo các cơ quan liên bang phát triển chiến lược an ninh không gian toàn diện, nâng cao khả năng phát hiện và đối phó với các mối đe dọa nhằm vào lợi ích của Mỹ trong không gian. Đồng thời, sắc lệnh thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ và khu vực tư nhân, đặc biệt trong công nghệ hàng không — vũ trụ. 

Được biết, sắc lệnh được ban hành chỉ vài giờ sau khi Jared Isaacman - tỷ phú và phi hành gia tư nhân, được Thượng viện Mỹ xác nhận giữ chức Giám đốc NASA, nhấn mạnh hy vọng thúc đẩy đổi mới bằng sự phối hợp giữa cơ quan này và các đối tác tư nhân như SpaceX.

Theo giới quan sát, mục tiêu trở lại Mặt Trăng năm 2028 phụ thuộc rất lớn vào tiến độ phát triển tàu không gian Starship của SpaceX. Nếu đúng kế hoạch, Starship sẽ đưa phi hành gia đáp xuống gần cực Nam Mặt Trăng lần đầu tiên trong nhiệm vụ Artemis 3 dự kiến vào năm 2027.

Kim Ngọc
.
.
.