Nhà Trắng phát thông điệp kép trước thềm đàm phán với Iran
Nhà Trắng khẳng định ngoại giao là lựa chọn đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến mối quan hệ với Iran, dù các lựa chọn quân sự vẫn có thể được cân nhắc.
"Ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi xử lý quan hệ với các quốc gia trên toàn thế giới, cho dù đó là đồng minh hay đối thủ", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trao đổi với các phóng viên ngày 5/2 (giờ địa phương).
Nhắc lại lập trường của Tổng thống Trump về yêu cầu "không có khả năng hạt nhân" đối với Iran, bà Leavitt nhấn mạnh: "Tổng thống muốn xem liệu một thỏa thuận có thể đạt được hay không. Và trong khi các cuộc đàm phán này đang diễn ra, tôi muốn nhắc nhở chế độ Iran rằng Tổng thống có nhiều lựa chọn theo ý của mình, ngoài ngoại giao, với tư cách là tổng tư lệnh của quân đội hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới".
Theo các thông tin chính thức, cuộc đàm phán Mỹ - Iran bắt đầu lúc 10h sáng 6/2 (giờ địa phương) tại thủ đô Muscat của Oman. Phương thức đàm phán là song phương trực tiếp, không qua trung gian và không có sự tham gia của các bên khác. Trưởng đoàn đàm phán phía Mỹ là Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff. Dẫn dắt nhóm đàm phán Iran là Ngoại trưởng Abbas Araghchi.
Trọng tâm đàm phán xoay quanh vấn đề hạt nhân của Iran, nhưng có thể bao gồm một số vấn đề nhạy cả khác như chương trình tên lửa đạn đạo và sự hỗ trợ của Iran dành cho các nhóm vũ trang tại khu vực. Với tính chất có thể quyết định cục diện an ninh khu vực giai đoạn tới, vòng đàm phán Mỹ - Iran tại Oman đang thu hút sự quan tâm rất lớn của các quốc gia khu vực cũng như dư luận toàn thế giới.
Trước thềm đàm phán, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết nước này sẽ tham gia "với thẩm quyền và với mục đích đạt được sự hiểu biết công bằng, có thể chấp nhận lẫn nhau và có phẩm giá về vấn đề hạt nhân". "Chúng tôi hy vọng phía Mỹ cũng sẽ tham gia vào quá trình này với trách nhiệm, chủ nghĩa hiện thực và nghiêm túc", Baghaei nói thêm.
Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 5/2 cam kết sẽ làm hết sức mình để ngăn căng thẳng Mỹ - Iran bùng phát thành xung đột khu vực. Tổng thống Erdogan đồng thời cho rằng tiếp sau các cuộc đàm phán cấp chuyên gia, lãnh đạo Mỹ và Iran cần ngồi lại với nhau để giải quyết các bất đồng.

Mỹ - Iran: Đằng sau những đe dọa
Căng thẳng Mỹ - Iran: Đốm lửa âm ỉ chờ bùng phát