Nhà Trắng hối thúc lưỡng viện quốc hội Mỹ phê duyệt gói viện trợ quân sự cho Ukraine

Thứ Ba, 05/12/2023, 06:56

Nhà Trắng hối thúc lưỡng viện quốc hội Mỹ khẩn trương phê duyệt gói viện trợ quân sự cho Ukraine, cảnh báo Nga sẽ chiếm ưu thế trên chiến trường nếu "dòng vũ khí của Mỹ bị cắt đứt".

New York Times ngày 4/12 trích nội dung bức thư do lãnh đạo cơ quan giám sát ngân sách của Nhà Trắng Shalanna Young gửi lưỡng viện Quốc hội Mỹ, trong đó cảnh báo Washington sẽ cạn tiền để gửi vũ khí viện trợ cho Ukraine vào cuối năm 2023, động thái có thể khiến năng lực quân sự của Kiev giảm sút.

Nhà Trắng cạn tiền viện trợ Ukraine, Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói sao? -0
Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo trên chiến trường. Ảnh: GettyImages

"Chúng tôi hết tiền và hết cả thời gian", bà Young nêu trong thư. "Việc dòng viện trợ vũ khí và thiết bị của Mỹ bị cắt đứt sẽ khiến Ukraine bị chèn ép trên chiến trường, gây nguy hiểm cho những thành quả mà Ukraine đạt được và gia tăng khả năng chiến thắng của Nga".

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 10 kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách an ninh 106 tỷ USD, trong đó bao gồm các khoản viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine, nhưng chưa được thông qua do bất đồng giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Trong bài đăng trên mạng X (trước đây là Twitter) ngày 4/12, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson khẳng định cơ quan của ông chưa thông qua gói ngân sách viện trợ Ukraine do Nhà Trắng "không giải quyết được các mối lo ngại chính đáng về việc (Mỹ) thiếu chiến lược rõ ràng ở Ukraine cũng như con đường xử lý cuộc xung đột đó".

"Các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ nhất trí rằng bất kỳ gói ngân sách an ninh quốc gia bổ sung nào cũng phải bắt đầu từ biên giới của chính chúng ta", ông Johnson nói thêm.

Kể từ tháng 2/2022, Mỹ đã cung cấp gần 45 tỷ USD viện trợ vũ khí cho Ukraine. Trước đây, các gói viện trợ thường được công bố khoảng hai tuần một lần, trị giá 300-500 triệu USD. Tuy nhiên, hai gói gần nhất công bố ngày 3/11 và 20/11 tụt xuống 125 triệu USD và 100 triệu USD.

Sau hơn 20 tháng giao tranh, xung đột Ukraine bước vào giai đoạn mà cả hai bên đều khó đạt đột phá trên chiến trường. Bản đồ tình hình kiểm soát trên thực địa được đánh giá là không có thay đổi nào đáng kể suốt nhiều tuần vừa qua. 

Reuters tháng trước dẫn lời Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhnyi thừa nhận tình trạng "bế tắc" trên chiến trường, đồng thời lo ngại một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài sẽ có lợi cho Nga và đe dọa vị thế của Ukraine.

Thái Hà
.
.
.