Nhà máy động cơ máy bay Motor Sich của Ukraine hứng bão hỏa lực

Thứ Hai, 21/11/2022, 11:35

Quân đội Nga xác nhận không kích phá hủy xưởng sản xuất tại nhà máy Motor Sich ở Zaporizhzhia, nơi chế tạo động cơ máy bay phục vụ quân đội Ukraine.

Interfax ngày 20/11 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, không quân Nga đã tiến hành vụ không kích bằng tên lửa độ chính xác cao phá hủy nhà xưởng sản xuất động cơ máy bay Motor Sich ở thành phố Zaporizhzhia.

Máy bay Nga nã tên lửa phá hủy nhà máy động cơ Motor Sich của Ukraine -0
Bên trong một nhà xưởng của Motor Sich trước khi chiến sự nổ ra. Ảnh: GettyImages

Nga cũng khẳng định đã tập kích trúng khu vực lắp đặt hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS gần thành phố Kramatorsk ở Donetsk. Ở Kharkov, 4 hệ thống lựu pháo M777 Howitzers do Mỹ sản xuất bị đánh trúng.

Cùng ngày, ông Vladimir Rogov, quan chức chính quyền do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhzhia, cho biết, không quân Nga rạng sáng 19/11 tập kích một kho đạn trong thành phố và nhà máy lắp ráp nhiều loại động cơ máy bay quân sự, trong đó có động cơ cho UAV Bayraktar TB2.

Nhà máy của Motor Sich được cho là đã bốc cháy sau đòn tấn công, với cột lửa cao có thể nhìn thấy từ khoảng cách nhiều km.

Motor Sich, đặt trụ sở tại khu vực Ukraine kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia, là một trong những nhà sản xuất động cơ phản lực cho máy bay và trực thăng lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là hãng chế tạo và lắp đặt động cơ tuabin cho tàu biển nổi tiếng.

Công ty Motor Sich kế thừa công nghệ sản xuất động cơ tuabin từ thời Liên Xô. Trước khi căng thẳng giữa Nga-Ukraine leo thang từ năm 2014, hàng loạt mẫu động cơ của Motor Sich thường xuyên được sử dụng trên các mẫu máy bay quân sự của Nga.

Tháng trước, Ukraine đã bắt giữ lãnh đạo Motor Sich Vyacheslav Boguslaev với cáo buộc ông hợp tác với Nga. Hôm 7/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, 5 doanh nghiệp chiến lược của nước này đã được nhà nước nắm quyền kiểm soát "vì nhu cầu thời chiến", bao gồm Motor Sich.

Thái Hà
.
.
.