Người Palestine và cảnh sát Israel đụng độ ở Đền Al-Aqsa

Thứ Sáu, 15/04/2022, 18:21

Một số cuộc đụng độ giữa cảnh sát Israel và người Palestine đã nổ ra vào đầu ngày 15/4 (giờ địa phương) tại Đền Al-Aqsa, một thánh địa lớn của người Hồi Giáo ở Jerusalem, khiến ít nhất 152 người Palestine bị thương.

Người Palestine và cảnh sát Israel đụng độ ở Đền Al-Aqsa -0
Tình hình căng thẳng tại Đền Al-Aqsa, một khu vực linh thiêng với người Hồi Giáo. Ảnh Getty Images. 

Tổ chức Hồi giáo quản lý địa điểm này cho biết cảnh sát Israel “đổ bộ” vào đây vào sáng sớm, khi hàng nghìn tín đồ tập trung tại khu vực Đền để cầu nguyện nhân dịp tháng lễ Ramadan. Các video lan truyền trên mạng cho thấy người Palestine ném đá vào cảnh sát Israel, trong khi phía cảnh sát bắn hơi cay và lựu đạn gây choáng.

Trong khi phía cảnh sát Israel cho biết họ tiến vào khu vực nhà thờ nhằm giải tán một nhóm người có dấu hiệu bạo lực, một số nguồn tin khác cho biết lực lượng cảnh sát Israel đã ập vào khu Đền Al-Aqsa mà không có lý do chính đáng và hành hung những người thờ phượng gần nhà cầu nguyện Qither sau buổi cầu nguyện buổi sáng.

Đền Al-Aqsa là địa điểm linh thiêng thứ ba đối với người Hồi giáo, được xây dựng trên một đỉnh đồi cũng cũng được người Do Thái coi là rất linh thiêng. Tuy vậy, đây lại là một trong những “điểm nóng” bạo lực giữa Israel và Palestine trong nhiều thập kỷ. Căng thẳng đã gia tăng trong những tuần gần đây sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công do người Palestine tiến hành khiến 14 người bên phía Israel thiệt mạng. Israel sau đó thực hiện một loạt vụ bắt giữ và cũng như tiến hành các hoạt động quân sự ở Bờ Tây, gây ra các cuộc đụng độ mà khiến một số người Palestine thiệt mạng. Lực lượng cảnh sát Israel cho biết họ đã bắt giữ ít nhất 300 người Palestine trong đợt leo thang căng thẳng này. Trong khi con số được phía Palestine đưa ra là khoảng 400.

Hồi năm ngoái, các cuộc biểu tình và không kích kéo dài nhiều tuần nhằm vào khu vực Đền Al-Aqsa trong tháng lễ Ramadan đã leo thang thành một đợt bất ổn kéo dài 11 ngày, khiến ít nhất 260 người Palestine cũng như 13 người Israel thiệt mạng.

Tháng Ramadan năm nay trùng với kỳ nghỉ lễ “Quá Hải” của người Do Thái cũng như tuần lễ linh thiêng của người Thiên chúa giáo, một dịp hàng nghìn người hành hương và du khách tìm đến Jerusalem.

Tiến Dũng (Theo Al Jazeera)
.
.
.