Người dân Venezuela thực hiện quyền quyết định tương lai phát triển của đất nước

Thứ Hai, 29/07/2024, 07:53

Cử tri Venezuela ngày 28/7 đã đi bỏ phiếu để bầu tổng thống nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ áp đặt đối với Venezuela tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng và sâu rộng đối với cuộc sống của người dân nước này. Do vậy, cuộc bầu cử được đánh giá là sẽ mang tính quyết định và xác định đường lối của đất nước trong những năm tới và điều này sẽ phụ thuộc vào lá phiếu của các cử tri.

Tham gia cuộc bầu cử tổng thống lần này, ngoài đương kim Tổng thống Nicolás Maduro, đại diện đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền, còn có 9 ứng cử viên khác. Tuy nhiên, theo các đánh giá, đây sẽ chỉ là cuộc đối đầu giữa ông Nicolás Maduro và cựu Đại sứ Venezuela tại Argentina dưới thời chính phủ cố Tổng thống Hugo Chávez, ông Edmundo González Urrutia đại diện Hội nghị bàn tròn thống nhất dân chủ (MUD), một liên minh tập hợp những người theo chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa xã hội Thiên chúa giáo, chủ nghĩa xã hội và bảo thủ.

Các ứng cử viên tổng thống khác gồm Daniel Ceballos, Benjamín Rausseo Rodríguez, Claudio Fermín Maldonado, Enrique Márquez Pérez, Luis Eduardo Martínez Hidalgo, Javier Betucci, Antonio Ecarri và José Brito. Trong số này, nổi bật là nghị sĩ và mục sư Tin lành Javier Bertucci, người đã giành được 10,82% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018 và diễn viên hài và doanh nhân nổi tiếng Benjamín Rausseo, biệt danh "Bá tước".

Người dân Venezuela thực hiện quyền quyết định tương lai phát triển của đất nước -0
Tổng thống Nicolás Maduro được dự báo sẽ tái đắc cử.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Trung tâm Đo lường và Dữ liệu thống kê Venezuela, 52% cử tri khẳng định sẽ đi bầu cử, 32% sẽ không đi bầu và 16% còn lại đang cân nhắc có đi bầu hay không. Trên tổng số những người được khảo sát, 56,8% cho biết sẽ bầu cho ông Nicolás Maduro; trong khi đó, 76% người được hỏi tin rằng, ông Nicolás Maduro sẽ tái đắc cử tổng thống, 13% cho rằng phe đối lập sẽ chiến thắng. Trong trường hợp chiến thắng, ông Nicolás Maduro sẽ giữ cương vị Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp với sự hậu thuẫn của PSUV, nâng tổng số năm cầm quyền lên 18 năm.

Một trong những lợi thế là điểm tựa cho chiến dịch của tranh cử của Tổng thống Nicolás Maduro là sự phục hồi thể hiện rõ ở một số chỉ số kinh tế vĩ mô, sau nhiều năm suy giảm. Cụ thể, chỉ số lạm phát của Venezuela đã giảm xuống mức 1% trong tháng 6 vừa qua, một thành tựu vượt bậc so với mức 9.585,50% của năm 2019 (theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Venezuela) và hàng hóa đã tràn đầy trên các kệ của siêu thị.

Tổng thống Nicolás Maduro tuyên bố 3 mục tiêu trước mắt của chính phủ gồm củng cố hòa bình, ổn định và yên bình để chăm sóc và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tất cả mọi người; bảo vệ người dân, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn; và thịnh vượng. Các tổ chức quốc tế, bao gồm Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ủy ban kinh tế về Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (ECLAC), dự đoán Venezuela sẽ là quốc gia tăng trưởng nhanh nhất ở Mỹ Latinh vào năm 2024, mặc dù mức lương vẫn khá thấp.

Tổng thống Nicolás Maduro khẳng định các thành tựu trên là "ánh sáng chói lòa" trong bóng đêm. Đương kim Tổng thống Venezuela cũng chỉ trích một số thành viên của phe đối lập đã thúc đẩy các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nền kinh tế quốc gia Mỹ Latinh này, tài trợ cho các hành động bạo lực lặp đi lặp lại và do đó thúc đẩy cuộc khủng hoảng nhân đạo khiến hàng triệu người dân tìm đường ra nước ngoài. Vì lý do này, trong mỗi bài phát biểu của mình, ông đều nhấn mạnh tư cách là một nhà lãnh đạo vì dân và tuyên bố rằng, hòa bình sẽ chiến thắng ở Venezuela.

Trong khi đó, về phía liên minh đối lập chính, con đường trở thành ứng cử viên tranh cử của ông González Urrutia được đánh giá là không mấy thuận lợi. Cho đến 3 tháng trước, ông vẫn hoàn toàn là một ẩn số trên chính trường Venezuela. Nhưng với việc lãnh đạo phe đối lập cánh hữu là María Corina Machado bị loại, ông González Urrutia đã nổi lên như là một nhân tố mới. Bà María Corina Machado đặt cược rằng toàn bộ vốn liếng chính trị của mình sẽ được chuyển giao bằng phiếu bầu cho nhà ngoại giao 74 tuổi này.

Bà María Corina Machado đề xuất tư nhân hóa các công ty nhà nước, tăng cường thương mại tự do. Năm 2019, bà công khai yêu cầu "sự can thiệp quân sự nước ngoài" để giành chính quyền và đồng hành cùng nhân vật Juan Guaidó, người tự xưng là "tổng thống lâm thời" của đất nước và được Mỹ cùng một số nước phương Tây hậu thuẫn. Điều này khiến Tòa án Công lý Tối cao (TSJ) tuyên bố bà không đủ tư cách giữ chức vụ công trong 15 năm, qua đó đã ngăn cản bà tham gia tranh cử tổng thống.

Cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela được tiến hành trong bối cảnh các lệnh trừng phạt kinh tế mà Washington áp đặt đối với Caracas tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng và sâu rộng đối với cuộc sống của người dân nước này như thiếu thuốc men, thiếu lương thực, giảm sút chất lượng cuộc sống và làn sóng người di cư. Ước tính thiệt hại kinh tế mà Venezuela phải gánh chịu do các lệnh trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt kể từ năm 2015 là khoảng 800 tỷ USD, theo một báo cáo của tổ chức khu vực Liên minh Bolivar cho châu Mỹ - Hiệp định thương mại của các dân tộc (ALBA-TCP). Tuy nhiên, nhờ một số chính sách kinh tế mới được chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro triển khai và việc tăng sản lượng dầu, nền kinh tế đất nước gần đây có dấu hiệu phục hồi.

Cụ thể, Chính phủ Venezuela đã thực hiện nhiều lần điều chỉnh tỷ giá hối đoái, từ việc duy trì nhiều tỷ giá khác nhau cho đến việc chuyển sang một tỷ giá thống nhất. Mục tiêu của các biện pháp này là ổn định thị trường ngoại hối và kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, Chính phủ đã đưa ra các chính sách khuyến khích sản xuất trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Mục tiêu là giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng cường tự cung tự cấp. Venezuela đã đàm phán với các chủ nợ để tái cấu trúc nợ, nhằm giảm gánh nặng nợ công và tạo điều kiện cho sự phục hồi kinh tế.

Chưa hết, Chính phủ Venezuela cũng phát hành đồng tiền điện tử Petro, được hỗ trợ bởi trữ lượng dầu mỏ, nhằm đa dạng hóa nguồn thu và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Trong quan hệ quốc tế, Chính phủ Venezuela đang nỗ lực cải thiện quan hệ với các quốc gia khác, đặc biệt là các nước láng giềng.

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.