Người dân Pháp bỏ phiếu định đoạt "cuộc đua song mã"

Chủ Nhật, 10/04/2022, 09:50

Ngày 10/4, vòng đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp chính thức bắt đầu. Sự nổi lên của ứng viên cực hữu Marine Le Pen đang đặt ra thách thức không nhỏ với hy vọng tái đắc cử của Tổng thống Emmanuel Macron. 

Chỉ vài tuần trước, các cuộc thăm dò dư luận đã chỉ rõ một chiến thắng khá dễ dàng cho đương kim Tổng thống Pháp Macron, người thúc đẩy chính sách ngoại giao tích cực trong vấn đề Ukraine cùng cơ chế phục hồi kinh tế mạnh mẽ hậu COVID-19.

Song, việc ông tham gia đường đua tranh cử Tổng thống quá muộn và chỉ thực hiện một cuộc vận động lớn duy nhất, cùng với chính sách mới tập trung vào kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu, đã khiến sự ủng hộ của nhiều cử tri đảo chiều và có xu hướng dồn lá phiếu cho ứng viên tiềm năng khác - bà Le Pen.

Người dân Pháp bỏ phiếu định đoạt
Cuộc bỏ phiếu Tổng thống Pháp bỗng trở nên khó đoán định sau chỉ vài tuần. Ảnh: Reuters

Trong suốt cuộc vận động tranh cử của mình, bà Le Pen luôn thể hiện sự tự tin với nụ cười rạng rỡ cùng khẩu hiệu: "Chúng ta sẽ thắng!". Chiến dịch kéo dài hàng tháng của bà với tiêu điểm nhằm vào chi phí sinh hoạt, cùng việc đối thủ cực hữu Eric Zemmour đánh mất sự ủng hộ lớn, đã biến Le Pen trở thành ngôi sao sáng trên đường đua vào Điện Elysee.

Các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Pháp bắt đầu mở cửa từ 8h sáng và đóng cửa vào lúc 18h cùng ngày, với khoảng 48 triệu cử tri Pháp sẽ tiến hành bỏ phiếu vòng một cuộc bầu cử Tổng thống nước này. Sau khi việc bỏ phiếu hoàn tất, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cũng sẽ được công bố.

Trong hai tuần gần nhất, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Macron giảm từ 3 đến 5% và hiện ông được dự báo sẽ chỉ nhận được khoảng 24-26% số phiếu bầu. Trong khi đó, nếu như vào giữa tháng Ba, bà Le Pen vẫn còn cách đương kim tổng thống đến 14% thì hiện nay chênh lệch được rút xuống chỉ còn là 3%.

"Marine Le Pen chưa bao giờ tiến gần đến chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống đến như vậy", Jean-Daniel Levy, chuyên viên thăm dò ý kiến ​​của Harris Interactive, nhận định.

Hiện tại, mới chỉ có từ 62 đến 67% cử tri khẳng định chắc chắn sẽ đi bầu, giảm mạnh so với cách đây 5 năm. Trong các cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Pháp, cuộc chiến tại Ukraine giờ chỉ là chủ đề được quan tâm thứ 4 của người dân Pháp, sau vấn đề sức mua, y tế và an ninh. Điều này dễ khiến các lá phiếu đảo chiều.

An Nhiên
.
.
.