Ngoại trưởng Nga: Trung Đông đứng trước nguy cơ đại chiến khu vực

Thứ Hai, 09/09/2024, 17:33

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lo ngại Trung Đông lún vào một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn, kêu gọi các bên hành động khẩn để hạ nhiệt tình hình.

Nga: Trung Đông đứng trước nguy cơ đại chiến khu vực -0
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: RiaNovosti

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Hợp tác Nga-vùng Vịnh (GCC), Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng việc cộng đồng quốc tế không hạ nhiệt được cuộc xung đột Israel-Hamas ở Dải Gaza khiến tình hình ở biên giới Lebanon-Israel và biển Đỏ leo thang căng thẳng, RiaNovosti đưa tin.

Ông Lavrov cũng đánh giá, cuộc đối đầu Israel-Iran đã chạm cấp độ nguy hiểm mới. “Trung Đông một lần nữa đứng trước bờ vực một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn. Trách nhiệm của chúng ta là ngăn chặn điều đó xảy ra”, Ngoại trưởng Nga phát biểu.

Theo quan chức Nga, Moscow đang làm việc với tất cả các bên, nhưng chưa rõ kết quả cụ thể. Ông khẳng định Trung Đông sẽ không thể phát triển ổn định chừng nào mâu thuẫn giữa Israel và người Palestine chưa được giải quyết.

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn ở Gaza tiếp tục đi vào ngõ cụt. Iran được cho là đang chờ đợi Israel-Hamas đạt lệnh ngừng bắn, hoặc là họ sẽ hành động để trả đũa vụ việc thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị hạ sát ở thủ đô Tehran cách đây vài tuần.

Bên cạnh những khúc mắc xung quanh việc Israel không đồng ý đưa điều khoản rút quân khỏi Hành lang Philadelphi (dải đất hẹp chắn ngang biên giới Dải Gaza và Ai Cập) vào thỏa thuận ngừng bắn. WashingtonPost ngày 8/9 tiết lộ, Hamas mới đây đã thay đổi một điều khoản liên quan đến danh sách tù nhân Palestine được thả theo dự thảo thỏa thuận, khiến việc đàm phán thêm khó khăn.

Trong tuyên bố bất ngờ ngày 8/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thể hiện quan điểm rất cứng rắn bất chấp áp lực từ dư luận trong và ngoài nước khi tuyên bố Tel Aviv quyết tâm “đạt mọi mục tiêu của cuộc chiến”, bao gồm loại bỏ hoàn toàn Hamas.

Các nhà hòa giải Mỹ, Qatar và Ai Cập dự kiến sẽ đưa một dự thảo thỏa thuận cuối cùng cho hai bên xung đột trong những ngày tới và yêu cầu câu trả lời ngắn gọn là “có hoặc không”. Nếu thỏa thuận này đổ bể, xung đột ở Dải Gaza sẽ tiếp tục lan rộng.

Thái Hà
.
.
.