Ngoại trưởng Nga sẵn sàng gặp người đồng cấp Mỹ, khẳng định Moscow không nhượng bộ về Ukraine
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/11 cho biết ông sẵn sàng gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thảo luận về tình hình Ukraine, song khẳng định Moscow sẽ không từ bỏ “các điều kiện cốt lõi” nhằm chấm dứt cuộc chiến.
Phát biểu với hãng tin nhà nước RIA Novosti, ông Lavrov nhấn mạnh: “Ngoại trưởng Marco Rubio và tôi hiểu rõ nhu cầu liên lạc thường xuyên. Điều này rất quan trọng để thảo luận về vấn đề Ukraine và thúc đẩy chương trình nghị sự song phương. Chúng tôi luôn duy trì trao đổi qua điện thoại và sẵn sàng tổ chức các cuộc gặp trực tiếp khi cần thiết”.
Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực hòa giải của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine vẫn chưa đạt kết quả. Tháng trước, ông Trump bất ngờ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest.
Hôm 8/11, Điện Kremlin đã bác bỏ các báo cáo từ phương Tây cho rằng Ngoại trưởng Lavrov bị “mất uy tín” trong mắt ông Putin sau khi hội nghị thượng đỉnh bị hủy. Theo truyền thông Nga, Bộ Ngoại giao nước này trước đó đã gửi thông điệp thể hiện lập trường cứng rắn, rằng Moscow “không sẵn sàng nhượng bộ” về các yêu cầu cốt lõi liên quan đến Ukraine.
Theo các nguồn tin ngoại giao, “những thỏa thuận” mà Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đạt được tại hội nghị ngày 15/8 ở Anchorage (Alaska) dựa trên các điều kiện mà Nga đưa ra từ tháng 6/2024, cũng như một số đề xuất của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.
Nga yêu cầu Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời rút quân khỏi bốn tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia, những khu vực mà Moscow tuyên bố là “một phần hợp pháp của Nga”.
Hiện Nga kiểm soát toàn bộ bán đảo Crimea (sáp nhập từ năm 2014), gần như toàn bộ tỉnh Luhansk, khoảng 80% Donetsk, cùng phần lớn Kherson và Zaporizhzhia. Ngoài ra, lực lượng Nga còn hiện diện tại một số khu vực thuộc Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định chính quyền Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức công nhận hợp pháp nào đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ông thừa nhận một số khu vực có thể được xem là “tạm thời bị chiếm đóng” trên thực tế, nhưng nhấn mạnh “không ai có thẩm quyền từ bỏ lãnh thổ Ukraine”.
Khi được hỏi về kế hoạch của châu Âu nhằm sử dụng phần lớn trong số 210 tỷ euro tài sản của Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, ông Lavrov khẳng định không có “cơ sở pháp lý” nào cho hành động này và cảnh báo Moscow sẽ trả đũa nếu phương Tây tịch thu tài sản của Nga.
Ngoại trưởng Nga cũng tiết lộ Washington đã thông báo với Moscow rằng họ đang xem xét đề xuất của Tổng thống Putin về việc gia hạn các giới hạn trong Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), vốn sẽ hết hiệu lực vào tháng 2/2026.

Tổng thống Trump: Chưa xem xét bán tên lửa Tomahawk cho Ukraine
Máy bay không người lái Ukraine tấn công cảng dầu lớn của Nga, làm hư hại hai tàu nước ngoài
Ukraine sẵn sàng đàm phán đàm phán ở bất kỳ đâu, ngoại trừ Nga hoặc Belarus