Ngoại trưởng Ba Lan thông tin nóng về căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ sát vách Nga

Thứ Bảy, 12/10/2024, 18:34

Sputnik ngày 12/10 dẫn lời Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski thừa nhận, căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ đặt tại nước này được thiết kế để tiêu diệt không chỉ tên lửa của Iran mà còn cả tên lửa của Nga.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Radio Rebeliant, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski thừa nhận rằng căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ tại nước này được đặt sát vách Nga. Theo đó, căn cứ nằm ở Redzikowo, cách biên giới Nga 165 km, bao gồm radar AN/SPY-1, bệ phóng VLS Mk 41 và tên lửa chống đạn đạo SM-3.

Ông Radoslaw Sikorski chia sẻ: “Cuối cùng thì trong những tuần tới chúng tôi sẽ mở căn cứ lá chắn tên lửa tại Redzikowo gần Slupsk. Đây là căn cứ mà chúng tôi đã thỏa thuận với Mỹ". 

Căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Ba Lan sát vách Nga -0
 Căn cứ phòng thủ tên lửa đạn đạo mới của Mỹ nằm tại Redzikowo, Ba Lan. Ảnh: Nato.int

Hồi tháng 5, Lầu Năm Góc đã công bố việc ký kết hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và công ty công nghiệp quốc phòng nước này Northrop Grumman trị giá 49 triệu USD, nhằm tạo ra một hệ thống kiểm soát chiến đấu tích hợp phòng không và phòng thủ tên lửa của Ba Lan.

Phía Mỹ cũng từng nhiều lần tuyên bố, hệ thống phòng thủ tên lửa đặt tại Ba Lan không nhằm vào Nga, mà chỉ để bảo vệ trước tên lửa của Iran. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Ba Lan, trong quá trình đàm phán, Warsaw đã đảm bảo rằng hệ thống cũng có thể bắn hạ cả tên lửa của Nga bay về phía Ba Lan, chứ không chỉ tên lửa của Iran bay về phía Mỹ.

Hồi tháng 7, phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Washington, Tổng thư ký NATO khi đó là Jens Stoltenberg đánh giá, việc căn cứ được đặt ở Ba Lan là một bước quan trọng đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương, trước mối đe dọa ngày càng gia tăng do tên lửa đạn đạo gây ra.

Được gọi là Aegis Ashore, địa điểm này là một phần trong lá chắn tên lửa lớn hơn của NATO, được thiết kế để phát hiện, theo dõi và đánh chặn tên lửa đạn đạo đang bay. Theo NATO, mục đích của lá chắn phòng thủ tên lửa là bảo vệ công dân, lãnh thổ và các lực lượng châu Âu khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Các thành phần quan trọng khác của lá chắn bao gồm một địa điểm Aegis Ashore thứ hai ở Romania, các tàu khu trục của hải quân Mỹ đóng tại cảng Rota của Tây Ban Nha và một radar cảnh báo sớm đặt tại thị trấn Kurecik của Thổ Nhĩ Kỳ.

NATO khẳng định, Aegis Ashore hoàn toàn mang tính phòng thủ và có khoảng 200 quân nhân đồn trú tại hai địa điểm đánh chặn ở Ba Lan và Romania. Trong đó, căn cứ tại thị trấn Deveselu của Romania đã hoạt động từ năm 2016.

Kim Ngọc
.
.
.