Nghị sĩ Mỹ đệ trình dự luật kêu gọi Washington rời NATO

Thứ Năm, 11/12/2025, 05:36

Hôm 9/12 (giờ địa phương), nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie (bang Kentucky) đã đệ trình lên Hạ viện Mỹ dự luật kêu gọi nước này rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Động thái trên ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Theo thông cáo công bố trên trang chính thức của Hạ nghị sĩ Thomas Massie hôm 9/12, dự luật mang số hiệu H.R.6508, còn gọi là NATO Withdrawal Act, yêu cầu Tổng thống Mỹ gửi thông báo chấm dứt tư cách thành viên NATO theo Điều 13 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Văn bản nêu quan điểm, rằng NATO được thành lập để đối trọng với Liên Xô - một thực thể đã không còn tồn tại hơn 30 năm. Vì vậy, liên minh này “không còn phù hợp với lợi ích an ninh Mỹ trong bối cảnh hiện nay”.

Nghị sĩ Mỹ đệ trình dự luật kêu gọi Washington rời NATO -0
Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump cũng cho rằng Mỹ đang “gánh phần lớn” cho an ninh châu Âu và đòi hỏi liên minh phải thực hiện các bước cải tổ mang tính cấu trúc. Ảnh: Pool via Reuters

Ông Massie nhấn mạnh, Mỹ đã bỏ ra hàng nghìn tỷ USD cho các cam kết quốc phòng tập thể trong nhiều thập kỷ, và nguồn lực này nên được ưu tiên cho an ninh trong nước. Ông lập luận: "Nhiều nước châu Âu trong NATO hiện sở hữu năng lực kinh tế – quân sự đủ mạnh để tự bảo vệ. Washington không nên tiếp tục làm chiếc ô an ninh, đặc biệt trong khi nhiều quốc gia giàu có không đóng góp tương xứng".

Theo truyền thông Mỹ, hồi đầu năm, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee (bang Utah) cũng đưa ra dự luật tương tự, lưu ý rằng tư cách thành viên NATO của Mỹ không còn phản ánh nhu cầu chiến lược của nước này.

Và kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia thành viên NATO phân bổ 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi tiêu quốc phòng, cao hơn gấp đôi mục tiêu 2% trước đây. Đặc biệt, Mỹ đã giảm hiện diện quân sự tại sườn Đông NATO gồm Ba Lan, Baltic và Romania.

Được biết, để trở thành luật, H.R.6508 phải vượt qua quy trình thẩm tra tại các ủy ban thuộc Hạ viện, và phải được Hạ viện bỏ phiếu thông qua, sau đó tiếp tục chờ Thượng viện phê chuẩn. Đây là một quy trình không hề đơn giản. 

Giới chuyên gia nhận định, dù quy trình thông qua sẽ gặp phải vô vàn khó khăn, nhưng việc Hạ nghị sĩ Massie đệ trình dự luật phản ánh rõ tâm thế đang thay đổi trong một bộ phận chính giới Mỹ, xu hướng ưu tiên nội bộ trước, liên minh sau.

Và ngay cả khi đề nghị này thất bại, nó vẫn phát đi tín hiệu về việc cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương mà Mỹ từng xây dựng có thể bị thay đổi, buộc châu Âu và các đồng minh khác phải tính toán lại chiến lược quốc phòng.

Kim Khánh
.
.
.