Nghi phạm xả súng quốc khánh Mỹ làm thế nào để qua mặt cảnh sát?

Thứ Tư, 06/07/2022, 07:35

Giới chức bang Illinois (Mỹ) cho biết vụ xả súng xảy ra tại một khu vực gần Chicago đúng dịp Ngày Độc lập của nước này đã được “lên kế hoạch từ trước”, nghi phạm mua khẩu súng “một cách hợp pháp” và giấu trong trang phục của phụ nữ.

Nghi phạm xả súng quốc khánh Mỹ làm thế nào để qua mặt cảnh sát?  -0
Chân dung nghi phạm. 

Nghi phạm duy nhất trong vụ tấn công, Robert E. Crimo III, 21 tuổi, được cho là đã xả súng vào một đám đông người đi diễu hành ở Highland Park vào ngày 4/7, làm 7 người chết và ít nhất 30 người bị thương. Đây là một khu vực cách thành phố Chicago khoảng 40 km.

Chris Covelli, đại diện lực lượng đặc nhiệm Hạt Lake, nơi xảy ra vụ việc, cho biết Crimo “đã lên kế hoạch trước cho cuộc tấn công này trong vài tuần”. “Tên này mang theo một khẩu súng trường công suất lớn tới cuộc diễu hành, tiếp cận mái của một tòa nhà bằng thang thoát hiểm và bắt đầu nổ súng vào những người vô tội trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập”.

Trong suốt quá trình gây ra vụ việc, Crimo mặc trang phục của phụ nữ nhằm tránh để lộ các hình xăm trên mặt và tiện cho việc tẩu thoát. Lực lượng chức năng không tìm thấy nghi phạm khác trong vụ việc. Crimo được cho là đã rời khỏi hiện trường bằng cách trà trộn vào đám đông. Tên này hiện đang bị tạm giữ, động cơ chưa được xác định.

Ông Covelli cho biết thêm các nhà điều tra “tin rằng Crimo đã bắn hơn 70 viên đạn từ khẩu súng trường này vào đám đông người vô tội”. Hồi tháng 4/2019, một số người đã báo cảnh sát sau khi Crimo cố gắng tự sát. Vài tháng sau đó, gia đình của Crimo phải báo cảnh sát sau khi tên này đe dọa sát hại các thành viên trong gia đình. Thời điểm đó, cảnh sát tìm thấy 16 con dao, một dao găm và một thanh kiếm tại nơi ở của Crimo, tuy nhiên, tên này vẫn có thể mua nhiều vũ khí khác sau vụ việc.

Theo thẩm phán Eric Reinhart của bang Illinois, Crimo có thể đối mặt với án chung thân nếu bị kết tội.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.