Nghi phạm đánh bom tại Pakistan hóa trang thành cảnh sát để qua mặt an ninh

Thứ Năm, 02/02/2023, 17:43

Kẻ đánh bom liều chết khiến hơn 100 người thiệt mạng tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar của Pakistan đã mặc đồng phục cảnh sát và đi vào khu vực này trên một chiếc xe máy.

Nghi phạm đánh bom tại Pakistan hóa trang thành cảnh sát để qua mặt an ninh  -0
Đền thờ bị phá hủy nghiêm trọng sau vụ đánh bom. Ảnh Getty Images. 

Moazzam Jah Ansari, cảnh sát trưởng tỉnh Khyber Pashtunkhwa, ngày 2/2 cho biết kẻ đánh bom đứng sau vụ tấn công hôm 30/1 đã được xác định là “thành viên của một mạng lưới chiến binh”.

Ông Moazzam Jah Ansari cũng thừa nhận “đây là một sai sót an ninh” và nhận trách nhiệm.

Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất trong một thập kỷ qua tại Peshawar, một thành phố phía tây bắc Pakistan, đã trải qua nhiều thập kỷ bạo lực do các chiến binh Hồi giáo và nằm gần vùng đất bất ổn của bộ lạc Pashtun giáp biên giới Afghanistan.

Vụ đánh bom ngày 30/1 diễn ra khi hàng trăm tín đồ tụ tập để cầu nguyện buổi trưa tại một đền thờ Hồi giáo. Đáng chú ý, đây là khu vực “Police Lines”, có an ninh được đảm bảo chặt chẽ với nhiều chốt kiểm soát của cảnh sát.

Cảnh sát trưởng cho biết đoạn phim từ camera giám sát cho thấy kẻ đánh bom đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, đi xe máy qua trạm kiểm soát chính của khu vực. Sau đó, hắn đỗ xe, hỏi đường đến đền thờ Hồi giáo và đi bộ đến địa điểm đánh bom. “Cảnh sát bảo vệ ở lối vào chính tưởng nhầm hắn là một thành viên của lực lượng nên đã không kiểm tra”.

Đến nay, 101 người đã được xác định thiệt mạng trong vụ tấn công, cùng với đó là 220 người khác bị thương.

Trước đó, cảnh sát trưởng cho biết các nhà điều tra không loại trừ khả năng kẻ tấn công có thể có “sự hỗ trợ nội bộ”. Một số nghi phạm đã bị cảnh sát giam giữ.

“Police Lines” là một khu trại khép kín, có từ thời thuộc địa, là nơi ở của các nhân viên cảnh sát cấp trung và cấp thấp cùng gia đình.

Nhóm chiến binh nổi bật nhất trong khu vực, Taliban Pakistan, còn được gọi là Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), gần đây đã gia tăng các cuộc tấn công vào cảnh sát ở khu vực tây bắc Pakistan. Tuy nhiên, TTP đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công ngày 30/1.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.