Nga xác nhận Ukraine tạm kiểm soát 28 khu định cư ở Kursk

Thứ Ba, 13/08/2024, 09:02

Nhà chức trách Nga xác nhận lực Ukraine đã tràn vào kiểm soát 28 khu định cư ở bang Kursk gần biên giới, nơi có khoảng 2.000 cư dân sinh sống.

Trong báo cáo về tình hình thực tế tại khu vực biên giới tới Tổng thống Vladimir Putin hôm 12/8, quyền thống đốc bang Kursk Aleksey Smirnov xác nhận quân đội Ukraine đã tràn vào kiểm soát 28 khu định cư ở bang này sau khi xâm nhập khu vực sâu 12km, rộng 40km trong lãnh thổ Nga, Interfax đưa tin.

Nga xác nhận Ukraine kiểm soát 28 khu định cư ở Kursk -0
Thiết giáp Ukraine xuất hiện trên một tuyến đường ở Kursk trước khi bị hỏa lực Nga nhắm mục tiêu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông Smirnov nói rằng, ranh giới giao tranh thực tế tại khu vực chưa rõ ràng, khiến việc đánh giá các vị trí của quân đội Ukraine ở Kursk trở nên phức tạp. 

"Tình hình trong khu vực đang rất phức tạp. Có khoảng 2.000 người mà chúng tôi không biết số phận của họ", ông Smirnov tuyên bố, nhắc đến những cư dân sống tại các khu định cư có sự xuất hiện của lực lượng Ukraine.

Nhà chức trách Kursk đang sơ tán dân thường khỏi 8 khu vực giáp biên giới. "Tổng cộng 180.000 người cần sơ tán. 121.000 người đã rời đi và 59.000 người sẽ tiếp tục được đưa đến các khu vực an toàn", ông Smirnov nói thêm.

Các lực lượng Ukraine bị cáo buộc xâm nhập các khu vực biên giới thuộc bang Kursk phía Tây nước Nga từ tuần trước trên hàng chục thiết giáp.

Hôm 11/8, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã chiến đấu để chặn nỗ lực tiến công bằng xe bọc thép của Ukraine vào các khu định cư Tolpino và Obshchy Kolodez thuộc bang Kursk, cách biên giới khoảng 25-30km, đánh dấu vụ xâm nhập đáng kể nhất mà Ukraine thực hiện trên lãnh thổ Nga từ tháng 2/2022.

Nga đang tăng cường lực lượng đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi biên giới, đồng thời thiết lập cơ chế "chống khủng bố" ở 3 bang biên giới Kursk, Belgorod và Bryansk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 10/8 lần đầu thừa nhận lực lượng nước này đang "giao chiến trên lãnh thổ Nga", nhưng không nêu chi tiết.

Truyền thông phương Tây dẫn lời các quan chức an ninh Ukraine giấu tên ngày 11/8 tiết lộ, quân đội Ukraine huy động "hàng nghìn quân" cho chiến dịch ở bang Kursk, nhắm mục tiêu kéo giãn phòng tuyến Nga và tạo bất ổn, gây thiệt hại tối đa trên lãnh thổ đối phương.

Tuy nhiên, giới quan sát phương Tây tỏ ra hoài nghi với mục tiêu này, dù triển khai thiết giáp tiến sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng khả năng lực lượng Ukraine duy trì kiểm soát các khu định cư của Nga là rất thấp, khi Moscow sở hữu lực lượng cùng hỏa lực áp đảo từ cả trên không lẫn trên bộ.

Sau gần một tuần giao tranh ở Kursk, thống kê của quân đội Nga ngày 12/8 cho thấy Ukraine đã mất khoảng 1.350 binh sĩ, 29 xe tăng, 23 xe bọc thép chở quân và 20 xe bọc thép khác.

Thái Hà
.
.
.