Nga-Ukraine nhất trí gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển Đen

Thứ Năm, 18/05/2023, 07:24

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan xác nhận, Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen sẽ được gia hạn thêm 2 tháng nữa nhờ nỗ lực của Ankara, sự ủng hộ của Nga và đóng góp của Ukraine.

RiaNovosti ngày 17/5 dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo, các thỏa thuận xung quanh Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được các bên nhất trí gia hạn thêm 2 tháng nữa "với sự hỗ trợ của những người bạn Nga và đóng góp của những người bạn Ukraine".

Nga-Ukraine nhất trí gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen -0
Tàu chở ngũ cốc di chuyển trên biển Đen. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảm ơn các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres vì nỗ lực giúp gia hạn thỏa thuận thêm một lần nữa.

Tháng 7/2022, Nga và Ukraine kí kết các thỏa thuận riêng rẽ với LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ để mở đường cho Kiev nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua ngả biển Đen. Ở chiều ngược lại, LHQ cam kết vận động phương Tây mở đường để Nga cũng được xuất khẩu ngũ cốc và phân bón.

Sau 10 tháng thực hiện các thỏa thuận, Ukraine đã xuất khẩu được hàng chục triệu triệu tấn ngũ cốc các loại, còn các lô hàng phân bón và ngũ cốc của Nga vẫn đang mắc kẹt ở cảng.

Thông báo của ông Erdogan được đưa ra trong bối cảnh tàu chở ngũ cốc cuối cùng được cấp phép theo lần gia hạn mới nhất đã rời cảng Ukraine. Việc các thỏa thuận liên quan được gia hạn sẽ giúp nguồn cung lương thực trên toàn cầu không phải đối mặt nguy cơ thiếu hụt cục bộ.

Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày xác nhận thỏa thuận ngũ cốc được gia hạn, nhưng hối thúc các bên khẩn trương tìm cách dỡ bỏ những biện pháp hạn chế của phương Tây nhằm ngăn chặn hoạt động xuất khẩu nông sản và phân bón của Moscow.

Thái Hà
.
.
.