Nga: Ukraine mất 2.200 khí tài một tháng, vũ khí phương Tây không mang lại đột phá

Thứ Ba, 01/08/2023, 06:48

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết lực lượng Ukraine thiệt hại gần 21.000 binh sĩ và khoảng 2.200 khí tài cơ giới quân sự trong một tháng phản công nhưng không tạo được đột phá.

Interfax dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 31/7 khẳng định cuộc phản công của Ukraine trên chiến tuyến chưa thể gặt hái kết quả đáng kể và lực lượng của Kiev thiệt hại tới 20.824 người cùng 2.227 khí tài các loại chỉ trong tháng 7/2023.

Nga: Ukraine mất 2.200 khí tài quân sự một tháng -0
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát đơn vị quân đội Nga. Ảnh: GettyImages

"Trong số đó có 10 xe tăng Leopard, 11 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, 40 hệ thống pháo M777 của Mỹ và 50 hệ thống pháo tự hành tới từ Anh, Mỹ, Đức, Pháp và Ba Lan", ông Shoigu nói, đánh giá "khí tài phương Tây không dẫn đến thành công nào trên chiến trường mà chỉ kéo dài xung đột".

Vẫn theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Ukraine tiến hành đợt tấn công chưa từng có nhằm cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Nga ở hướng Orekhov, nhưng không thành công. Ông đánh giá Kiev thực hiện các vụ tập kích nhắm vào hạ tầng dân sự tại Nga vì thất bại trong phản công.

Đáng chú ý, ông Shoigu cũng xác nhận Nga vừa kiểm soát thêm nhiều khu vực tại hướng Lyman và Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov. Năm ngoái, Nga kiểm soát hầu hết Kharkov, nhưng chủ động rút về bên kia bờ sông Oskil để thiết lập phòng tuyến.

Nga: Ukraine mất 2.200 khí tài một tháng, vũ khí phương Tây không mang lại đột phá -0
Vũ khí phương Tây bị phá hủy trong xung đột ở Ukraine. Ảnh: GettyImages

Giới chức Ukraine chưa bình luận về con số mà ông Shoigu đưa ra. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cùng ngày nói rằng nước này đã giành thêm 15 km2 lãnh thổ ở miền Đông và Nam, nâng diện tích tái kiểm soát sau hơn hai tháng phản công lên hơn 200km2.

Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá, dọc chiến tuyến gần 1.000km, phần mà Ukraine kiểm soát được nằm gần ranh giới giao tranh và cách xa tuyến phòng thủ chính của Nga nên có thể hứng chịu những đợt pháo kích quyết liệt từ lực lượng của Moscow.

Ukraine từ đầu tháng 6/2023 tung một số lữ đoàn do NATO huấn luyện, trang bị vũ khí phương Tây vào đợt phản công ở chiến tuyến Đông Nam, nhưng hứng chịu thiệt hại về nhân lực và thiết bị.

Nga: Ukraine mất 2.200 khí tài một tháng, vũ khí phương Tây không mang lại đột phá -0
Bản đồ tình hình kiểm soát trong chiến sự Ukraine tính đến tháng 7/2023. Đồ họa: CNN

Trên chiến trường, Nga áp đảo về pháo binh và khả năng tác chiến đường không do các hệ thống phòng không của Ukraine hoặc đã bị phá hủy, hoặc còn rất ít đạn dược để hoạt động. Bên cạnh đó, Moscow đã bố trí các tuyến công sự kiên cố diện tích rộng, bảo vệ bằng mìn.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tháng trước nhận định, Ukraine hứng chịu thương vong đáng kể, nhưng vẫn còn nhiều lực lượng dự bị phục vụ nỗ lực phản công. Một số chuyên gia phương Tây tin rằng, Kiev đã trì hoãn phản công để nghiên cứu chiến thuật phù hợp.

Thái Hà
.
.
.