Nga-Ukraine đồng thuận ngừng bắn
Tổng thống Vladimir Putin chỉ thị lực lượng Nga tham gia chiến dịch Ukraine ngừng bắn trong vòng 36 giờ đồng hồ dịp lễ Phục sinh. Phía Ukraine sau đó xác nhận sẽ có "bước đi tương tự".
RiaNovosti dẫn thông cáo của Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt lệnh ngừng bắn từ 16h ngày 11/4 (20h giờ Hà Nội) đến hết ngày 12/4 nhân dịp lễ Phục sinh của Chính thống giáo, đồng thời chỉ thị các lực lượng Nga tham gia chiến dịch Ukraine dừng mọi hoạt động tấn công.
Điện Kremlin khẳng định quân đội Nga sẵn sàng đáp trả mọi hành động khiêu khích của đối phương. "Chúng tôi cho rằng Ukraine sẽ làm giống như Nga", thông báo nêu.
Rạng sáng 10/4, Pravda Ukraine dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ có "bước đi tương tự". "Chúng tôi đã đề xuất lệnh ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh năm nay và sẽ hành động tương tự (Nga)", ông Zelensky nói.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, "người dân cần một lễ Phục sinh không có mối đe dọa và có tiến triển thật sự để hướng tới hòa bình. Nga có cơ hội để tránh cho xung đột bùng phát trở lại sau lễ Phục sinh".
Nga và Ukraine từng đạt được các lệnh ngừng bắn có thời hạn ngắn và mang tính hạn chế, song đều nhanh chóng cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận.
Năm ngoái, Nga cũng công bố một lệnh ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh, động thái sau đó được Kiev ủng hộ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine có 4.900 hành động vi phạm lệnh ngừng bắn dịp này.
Xung đột Nga-Ukraine đã hơn 4 năm và vẫn chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Từ đầu năm, Nga và Ukraine cử phái đoàn tham gia các vòng đàm phán 3 bên với Mỹ. Các cuộc gặp đều được tiến hành theo phương thức họp kín, không công khai chi tiết.
Theo giới quan sát, nhờ nỗ lực của Mỹ, Nga và Ukraine đã hiểu sâu sắc hơn về quan điểm của đối phương, nhưng khả năng sớm đạt thỏa thuận là không cao, bởi các bên vẫn bất đồng về vấn đề then chốt nhất là lãnh thổ.
Nga khẳng định họ chỉ cân nhắc đồng ý ngừng chiến sự nếu Ukraine rút hoàn toàn lực lượng khỏi vùng Donbass (gồm Donetsk và Lugansk). Mỹ được cho là đã gây sức ép với Ukraine về vấn đề này, nhưng Kiev kiên quyết không nhượng bộ.
Tuần trước, Điện Kremlin xác nhận các cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine đang tạm dừng do Washington "còn nhiều mối bận tâm khác" liên quan đến tình hình Trung Đông.

Tổng thống Zelensky nêu mối lo của Ukraine từ xung đột Trung Đông
Khói bụi Trung Đông phủ bóng xung đột Ukraine