Nga tuyên bố giành kiểm soát Mariupol sau khi binh sĩ Ukraine cuối cùng đầu hàng

Thứ Bảy, 21/05/2022, 07:13

Nga ngày 20/5 tuyên bố giành kiểm soát tại thành phố Mariupol, chiến tích đáng chú ý nhất kể từ khi tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.

Nga tuyên bố giành kiểm soát Mariupol sau khi binh sĩ Ukraine cuối cùng đầu hàng  -0
Các binh sĩ Ukraine ở nhà máy thép được đưa lên một xe buýt chở tới khu Olenivka thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết Bộ trưởng Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc “giải phóng hoàn toàn” nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, nơi được coi là thành trì cuối cùng của quân Ukraine tại tại đây, và toàn bộ thành phố cảng này.

Phía Ukraine chưa có thông báo gì. Quân đội Ukraine trước đó đã ra lệnh cho các đơn vị đồn trú ở Mariupol ngừng chiến đấu.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời Bộ Quốc phòng cho biết tổng cộng 2.439 binh sĩ Ukraine đang cố thủ tại khu vực nhà máy thép đã đầu hàng kể từ đầu tuần, riêng trong ngày 20/5 có 500 binh sĩ đầu hàng.

Những binh sĩ đầu hàng hiện bị bắt giữ bởi các lực lượng Nga. Quân đội Nga khẳng định các tù binh sẽ được đối xử nhân đạo. Truyền thông Nga dẫn lời một số chính trị gia tiết lộ, một số người trong số họ sẽ bị đưa ra tòa xét xử.

Việc kiểm soát hoàn toàn Mariupol được cho là một chiến thắng vô cùng cần thiết trong chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga khởi xướng ngày 24/2.

Trong một diễn biến khác, phương Tây ngày 20/5 tiếp tục rót thêm hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine trong khi giao tranh diễn ra ác liệt ở Donbas, trung tâm công nghiệp ở miền đông Ukraine.

Theo giới chức Ukraine, các lực lượng Nga đã pháo kích vào một đường cao tốc huyết mạch và tiếp tục các cuộc tấn công vào một thành phố quan trọng trong khu vực Luhansk, một phần của Donbas.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.