Nga - Trung yêu cầu NATO dừng bành trướng

Thứ Sáu, 04/02/2022, 19:13

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra tuyên bố chung kêu gọi khối quân sự NATO ngừng bành trướng và "từ bỏ cách tiếp cận theo kiểu Chiến tranh Lạnh".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (4/2) đã ra tuyên bố chung sau cuộc gặp gỡ trực tiếp hiếm hoi tại thủ đô Bắc Kinh nhân dịp ông Putin tới Trung Quốc dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa Đông 2022, AlJazeera đưa tin.

Nga - Trung yêu cầu NATO dừng mở rộng về phía Đông -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Trong tuyên bố này, lãnh đạo Nga-Trung phản đối việc NATO tiếp tục mở rộng và kêu gọi khối quân sự do Mỹ dẫn đầu từ bỏ "cách tiếp cận theo kiểu Chiến tranh Lạnh".

Yêu cầu NATO không kết nạp thêm thành viên là các quốc gia gần biên giới Nga là một trong những điều kiện an ninh được Moscow gửi tới phương Tây cuối năm ngoái, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine leo thang. Tuy nhiên, yêu cầu này bị Mỹ và NATO khước từ.

Trong tuyên bố chung, Trung Quốc ủng hộ các đề xuất của Nga nhằm tạo ra các cơ chế an ninh có tính ràng buộc pháp lý ở châu Âu. Nga và Trung Quốc bày tỏ quan ngại trước sự hình thành của liên minh quốc phòng AUKUS giữa Australia, Anh, Mỹ.

Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại với "sự tiến bộ của Mỹ trong phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu cũng như việc triển khai các thành tố của chúng ở nhiều khu vực khác nhau".

Theo alJazeera, ông Putin và ông Tập đồng ý mở rộng giao dịch bằng tiền tệ của hai nước để giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.

Tổng thống Putin nhân dịp này cũng đã công bố một thỏa thuận khí đốt khổng lồ kéo dài ít nhất 30 năm với Bắc Kinh, trong đó hai bên sẽ xây dựng một đường ống dẫn khí mới từ Nga sang Trung Quốc.

Trước đó cùng ngày, Điện Kremlin cho hay Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm nồng ấm và thực chất, đồng thời mô tả quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh là mối quan hệ "đối tác tiên tiến với tính chất đặc biệt".

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, ông sẵn sàng làm việc với Tổng thống Putin để vạch ra tương lai và định hướng quan hệ song phương trong bối cảnh lịch sử mới.

Thiện Nhân
.
.
.