Nga trục xuất 18 nhà ngoại giao, dọa xét lại quan hệ với EU

Thứ Bảy, 16/04/2022, 11:18

Nga đưa 18 nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) vào danh sách không hoan nghênh, động thái được cho là nhằm trả đũa việc EU trước đó trục xuất 19 nhà ngoại giao Nga.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 15/4 cho biết họ đã đưa 18 nhà ngoại giao EU vào danh sách những người không được hoan nghênh tại Nga, động thái buộc các nhà ngoại giao này phải rời khỏi lãnh thổ Nga trong "tương lai gần", tờ The Hill đưa tin.

Nga trục xuất 18 nhà ngoại giao, dọa xét lại quan hệ với EU -0
Nga và EU liên tiếp trục xuất nhà ngoại giao của đối phương. Ảnh: EoE

Quyết định của Nga được đưa ra vài ngày sau khi EU trục xuất 19 nhà ngoại giao Nga. Trong vài tuần qua, các nước thành viên EU cũng đã trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga để phản ứng trước sự cố ở thị trấn Bucha, gần thủ đô Kiev của Ukraine, nơi Moscow cáo buộc chính quyền Kiev dàn dựng hàng trăm thi thể dân thường thiệt mạng để đổ lỗi cho Nga.

Hiện chưa có một cuộc điều tra toàn diện và độc lập nào được tiến hành ở Bucha, bất chấp lời kêu gọi của Nga và một số quốc gia trên thế giới. Các cáo buộc liên tiếp nhằm vào Nga được đưa ra chủ yếu dựa trên các hình ảnh do Ukraine cung cấp.

"EU phải chịu trách nhiệm cho việc các cấu trúc đối thoại và hợp tác song phương được thiết lập sau nhiều thập kỉ đã bị phá hủy", phía Nga thông báo thêm, đồng thời yêu cầu Brussels tuân thủ Công ước Vienna 1961 về Quan hệ ngoại giao.

Cùng ngày, phát ngôn viên EU Peter Stano nhấn mạnh, khối coi động thái của Nga là "vô lý, vô căn cứ". "Các nhà ngoại giao EU bị trục xuất chỉ thực hiện các chức năng của họ trong khuôn khổ cho phép", quan chức châu Âu nói.

Đại diện EU cũng cho rằng, việc Moscow trục xuất các nhà ngoại giao sẽ chỉ khiến Nga bị cô lập hơn trên trường quốc tế. "Quyết định ngày 15/4 của nhà chức trách Nga là không có cơ sở, đây đơn thuần chỉ là hành động trả đũa", phía EU nêu thông điệp.

Trong diễn biến liên quan trực tiếp, TASS dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev ngày 15/4 khẳng định, Moscow muốn duy trì quan hệ với EU - đối tác kinh tế và thương mại lớn nhất của Nga. Tuy nhiên, nước này không loại trừ khả năng xét lại quan hệ với khối.

Theo ông Konstantin Kosachev, các hành động chống lại Nga của EU đang "tiến sát lằn ranh đỏ". Quan chức Nga cũng cho rằng châu Âu đang không đóng vai trò hạ nhiệt căng thẳng, mà đang phá hoại tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Thiện Nhân
.
.
.