Nga triệu họp Hội đồng Bảo an về Ukraine

Thứ Sáu, 06/05/2022, 10:30

Nga sẽ tổ chức một phiên họp mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) và công bố bằng chứng xung quanh cáo buộc của Moscow về việc lực lượng Ukraine có hành vi "tội ác chiến tranh".

Nga triệu họp Hội đồng Bảo an về của Ukraine -0
Tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an. Ảnh: DS

Interfax dẫn lời Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyansky cho biết, Nga hôm nay (6/5) sẽ tổ chức một phiên họp không chính thức của Hội đồng Bảo an LHQ về cáo buộc của Moscow rằng các lực lượng quân sự và bán quân sự của Ukraine đã có hành vi tội ác trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Theo ông Polyansky, cuộc họp sẽ diễn ra theo công thức Arria, tức bao gồm các thành viên Hội đồng Bảo an và một số quốc gia không thuộc Hội đồng Bản an.

Quan chức ngoại giao Nga khẳng định họ sẽ công bố lời kể của các nhân chứng về tình hình trên thực địa, đồng thời cung cấp thông tin khách quan cho giới báo chí phương Tây.

Trong khi đó, trên trang web chính thức của LHQ, cuộc họp do Nga triệu tập được mô tả là về "các hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế cũng như tội ác chiến tranh khác của quân nhân và các nhóm vũ trang Ukraine bị phát hiện trong quá trình diễn ra hoạt động quân sự đặc biệt của quân đội Nga".

Interfax thông tin, trong cuộc điện đàm cách đây hai ngày với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích các nước châu Âu phớt hành vi của lực lượng Ukraine cũng như những vụ pháo kích lớn vào các thành phố, thị trấn ở Donbass.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã kéo dài sang tháng thứ 3. Cả Moscow và Kiev đều cáo buộc đối phương vi phạm luật nhân đạo quốc tế, trong bối cảnh các cuộc đàm phán gần đây không mang lại kết quả đáng kể nào.

Thái Hà
.
.
.