Nga tính tịch thu tài sản của các tập đoàn phương Tây

Thứ Sáu, 11/03/2022, 11:12

Tổng thống Putin cho rằng Nga cần cân nhắc biện pháp khả thi về pháp lý để tịch thu tài sản các tập đoàn phương Tây dừng hoạt động tại Nga, trong bối cảnh nhiều tài sản Nga bị phương Tây phong tỏa.

Hai tuần sau khi Moscow công nhận độc lập của 2 vùng ly khai miền Đông Ukraine (21/2) và mở chiến dịch quân sự (24/2), Nga đã hứng chịu thêm gần 2.800 lệnh trừng phạt mới, nâng tổng số biện pháp cấm vận mà nước này hứng chịu từ phương Tây là trên 5.500, cao nhất thế giới, theo Bloomberg.

Tổng thống Putin tính tịch thu tài sản loạt tập đoàn phương Tây rời Nga -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images

Lượng tài sản của Nga và giới tài phiệt bị phương Tây phong tỏa hiện đã lên đến hàng chục tỷ USD. Các lệnh trừng phạt phương Tây cũng kéo theo việc nhiều tập đoàn nước ngoài quyết định rời Nga, bao gồm các thương hiệu mang tính biểu tượng như McDonalds, Coca-Cola, Apple...

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các thành viên chính phủ hôm 10/3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga cũng có thể tìm ra những biện pháp khả thi về mặt pháp lý để tịch thu tài sản của các công ty nước ngoài dừng hoạt động tại nước này để trả đũa, CNN đưa tin.

"Chúng ta cần hành động quyết đoán đối với những doanh nghiệp dừng hoạt động sản xuất của họ (tại Nga)", ông Putin nói, đề nghị "chuyển giao các doanh nghiệp này cho những người thực sự muốn làm việc". "Nga có đủ công cụ pháp lý và thị trường cho việc đó", ông Putin nói.

Thủ tướng Mikhail Mishustin sau đó xác nhận Chính phủ Nga đang soạn thảo một dự luật về vấn đề này để duy trì việc làm của công dân. "Nếu chủ sở hữu nước ngoài đóng cửa doanh nghiệp vô lý, thì chính phủ khi đó sẽ đề xuất quản lý từ bên ngoài vào", ông nói.

Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga cũng thông tin, họ đã lập một danh sách các công ty quyết định rời khỏi nước này và có thể bị tịch thu tài sản.

Tổng thống Putin: Trừng phạt Nga là toan tính sai lầm của phương Tây!

Vẫn tại cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Putin tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu đang gây tổn hại chính các nước này, bởi giá cả các mặt hàng năng lượng và lương thực đang gia tăng chóng mặt.

"Đó không phải lỗi của chúng ta. Đó là kết quả của những tính toán sai lầm của chính họ", ông nói.

Theo lời ông chủ Điện Kremlin, Nga sẽ tiếp tục tuân thủ tất cả các nghĩa vụ cung cấp năng lượng, bất chấp lệnh cấm trước đó của chính quyền Mỹ. 

Thái Hà
.
.
.