Nga thúc Mỹ công khai bằng chứng Moscow mua pháo Triều Tiên

Thứ Sáu, 09/09/2022, 10:16

Nga yêu cầu Mỹ và Anh công khai tại Liên hợp quốc các bằng chứng cho tuyên bố mà hai nước này đưa ra những ngày qua về việc Moscow mua vũ khí từ Triều Tiên và Iran để sử dụng ở Ukraine.

Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) hôm 8/9 về tình hình Ukraine, phó đại sứ Mỹ Richard Mills nhắc lại cáo buộc của Washington gần đây khi quả quyết rằng, Moscow đang "trong quá trình" mua hàng triệu quả rocket và đạn pháo từ Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Nga thúc Mỹ công khai bằng chứng Moscow mua pháo Triều Tiên -0
Quân nhân Nga bên cạnh một khẩu pháo ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Getty Images

Đại sứ Anh Barbara Woodward cũng lên tiếng ủng hộ phát ngôn của Mỹ và nói rằng, "Nga đang liên hệ với Iran để mua máy bay không người lái (UAV)" và "đề nghị Triêu Tiên cung cấp đạn dược" để sử dụng ở Ukraine, động thái được bà mô tả là đã vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ.

Đáp lại các tuyên bố kể trên, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia hối thúc Mỹ và Anh không đưa ra các phát ngôn vô căn cứ. "Tôi yêu cầu họ cung cấp bằng chứng, hoặc là hãy thừa nhận họ đang lan truyền thông tin giả mạo", ông Nebenzia phát biểu.

Dù chưa đưa ra bằng chứng nào về việc Nga mua vũ khí từ Triều Tiên và Iran, nhưng Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 3 công ty và một cá nhân Iran vì cho rằng họ có liên quan đến hoạt động cung cấp UAV cho Nga.

"Các thực thể không thuộc Iran, không thuộc Nga nên hết sức thận trọng để tránh hỗ trợ việc phát triển UAV của Iran, cũng như chuyển giao hoặc bán bất cứ thiết bị nào để Nga sử dụng ở Ukraine", Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo.

Ở chiều ngược lại, Nga nói rằng, phương Tây là bên duy nhất bên ngoài cuộc xung đột "bơm" vũ khí thiếu kiểm soát vào chiến sự ở Ukraine. Moscow lo ngại một phần khí tài mà phương Tây viện trợ Ukraine sẽ "rơi vào tay những kẻ buôn lậu" và gây hại cho an ninh ở khu vực.

Đại sứ Nebenzia cảnh báo, "sự xuất hiện tràn lan của các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) và tên lửa chống tăng cá nhân (ATGM) gây ra mối đe dọa đặc biệt" với hàng không dân dụng và vận tải đường sắt quốc tế. "Phương Tây vi phạm mọi nghĩa vụ quốc tế", ông nói thêm.

Từ khi xung đột Ukraine nổ ra, phương Tây đã đưa sang Ukraine hàng chục ngàn thiết bị MANPADS và ATGM, bên cạnh các loại vũ khí hạng nặng khác. Ukraine thừa nhận một số thiết bị quân sự do phương Tây viện trợ bị tuồn ra ngoài và tiến hành điều tra.

Theo lời đại diện ngoại giao của Nga tại LHQ, hoạt động viện trợ vũ khí của phương Tây gây ra "cuộc đối đầu gián tiếp giữa NATO và Nga", nhưng cũng làm leo thang nguy cơ đụng độ trực tiếp.

Thái Hà
.
.
.