Nga tập kích sân bay quân sự, kho tên lửa Storm Shadow của Ukraine

Thứ Bảy, 24/06/2023, 19:10

Nga xác nhận tập kích các căn cứ không quân của Ukraine ở tỉnh Kirovograd và Dnipro cùng một nhà kho tên lửa Storm Shadow ở Khmelnytskyi.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/6 xác nhận đã tập kích các trung tâm tình báo điện tử và máy bay của quân đội Ukraine tại các tỉnh Kirovohrad và Dnipro, RiaNovosti đưa tin.

Nga tập kích sân bay quân sự, kho tên lửa Storm Shadow của Ukraine -0
Khói bốc lên tại một khu vực ở phía Tây Ukraine sau đợt tập kích của Nga cách đây không lâu. Ảnh: AP.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, các tên lửa đã đánh trúng mục tiêu đề ra, nhưng không nêu chi tiết thiệt hại của Ukraine.

Quân đội Nga cũng cho hay, vào ngày 23/6, nước này đã không kích phá huỷ nhà kho chứa tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp cho Ukraine, đặt tại tỉnh Khmelnytskyi.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng, đợt tập kích Khmelnytskyi là để trả đũa cuộc tấn công trước đó do Ukraine thực hiện nhắm vào cây cầu đường bộ bắc qua eo biển Chongar kêt nối Crimea và tỉnh Kherson.

Ukraine sáng 24/6 thông báo, Nga phóng loạt tên lửa vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố lớn trong đêm. Nhà chức trách Ukraine nói, họ đánh chặn hơn 20 tên lửa Nga, nhưng thừa nhận một số khu vực hứng thiệt hại.

Trong ngày 24/6, các nhà quan sát quân sự chưa ghi nhận diễn biến bất thường nào dọc chiến tuyến giữa lực lượng Nga và Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga trước đó bày tỏ lo ngại Kiev có thể lợi dụng tình hình liên quan đến Wagner ở Nga để tạo đột phá.

Trên lãnh thổ Nga, quân đội Nga hiện đang thực hiện các biện pháp cần thiết ở bang Voronezh như một phần phần của chiến dịch chống khủng bố được Nga ban bố liên quan đến hoạt động nổi loạn của ông trùm Wagner Yevgheni Prigozhin.

Nga tập kích sân bay quân sự, kho tên lửa Storm Shadow của Ukraine -0
Trực thăng Mi-8 của quân đội Nga. Ảnh: GettyImages

RiaNovosti thông tin, một trực thăng Mi-8 gặp sự cố và rơi ở Voronezh, một người bị thương. Cùng lúc, một kho nhiên liệu ở Voronezh cháy lớn, buộc Nga huy động 100 lính cứu hoả và hàng chục phương tiện tới dập lửa.

Tuyến cao tốc M4-Don chạy từ Krasnodar qua Rostov, Voronezh đến Moscow đã bị giới hạn di chuyển ở một số đoạn. Truyền thông Nga đăng tải hình ảnh cho thấy phương tiện quân sự xuất hiện trên tuyến đường này.

Trong thông điệp ngày 24/6 liên quan đến vụ nổi loạn vũ trang của lực lượng an ninh tư nhân Wagner, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitri Medvedev kêu gọi các lực lượng "tập hợp xung quanh Tổng thống Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang.

Theo RiaNovosti, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev về tình hình ở Nga.

Giới chức một loạt địa phương ở phía Tây Nam nước Nga đã đề nghị cư dân không hoảng loạn, nhưng hạn chế rời khỏi nhà nếu không cần thiết. Chính quyền các địa phương Nga kêu gọi công dân của họ trong hàng ngũ Wagner không tham gia nổi loạn.

Ở Moscow, hoạt động đi lại vẫn diễn ra ổn định và trật tự. Theo TASS, tòa nhà của lực lượng Wagner ở thành phố St. Petersburg của Nga đã bị phong tỏa. Cảnh sát và lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã phong tỏa lối vào tòa nhà. Tình hình trong khu vực này hiện đang yên tĩnh.

Thái Hà
.
.
.