Nga: Sẽ có "hậu quả khó lường" nếu Mỹ gửi thêm vũ khí cho Ukraine!

Thứ Bảy, 16/04/2022, 09:14

Nga gửi cảnh báo chính thức đến Mỹ, trong đó yêu cầu Washington không gửi thêm vũ khí cho Ukraine, hoặc là sẽ có "những hậu quả khó lường" xảy đến.

Guardian dẫn tin từ báo Washington Post của Mỹ tiết lộ, Đại sứ quán Nga tại Washington đã gửi một công hàm tới Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó khẳng định việc Mỹ và NATO giao các hệ thống vũ khí "nhạy cảm nhất" cho Ukraine đang "đổ thêm dầu vào lửa" xung đột.

Nga cảnh báo
Pháo Howitzer, một trong những loại khí tài sắp được Mỹ cấp cho Ukraine. Ảnh: Getty Images

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ và các đồng minh ngừng việc quân sự hóa Ukraine một cách vô trách nhiệm, vốn gây ra những hậu quả khó lường đối với an ninh khu vực và quốc tế", công hàm của phía Nga có đoạn.

Thông tin trên được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố gói viện trợ mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm 11 trực thăng Mi-17, 18 pháo Howitzer và 300 máy bay không người lái Switchblade, 500 tên lửa Javelin ngoài ra còn có các hệ thống radar có khả năng theo dõi hỏa lực.

Tổng số viện trợ mà Mỹ dành cho Ukraine từ khi Moscow khởi động chiến dịch quân sự hiện đã lên hơn 2,4 tỷ USD. "Nguồn cung cấp vũ khí ổn định mà Mỹ, đồng minh và đối tác cấp cho Ukraine đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cuộc chiến chống lại Nga", ông Biden từng phát biểu.

Theo lời các quan chức Mỹ, do Nga thay đổi chiến lược, rút quân khỏi thủ đô Kiev và triển khai lực lượng tới Đông Ukraine, nên Mỹ cũng phải thay đổi chiến lược trong việc viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận với Interfax rằng Moscow đã gửi một công hàm tới tất cả các nước, bao gồm Mỹ, xung quanh vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Đáp lại động thái của Nga, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với truyền thông Mỹ rằng họ sẽ không ngừng ủng hộ Kiev. "Người Nga đưa ra một số tuyên bố trực tiếp và một số tuyên bố chính thức, nhưng sẽ không có gì thuyết phục chúng tôi từ bỏ chiến lược mà chúng tôi đã chọn", ông Price nói.

Sau gần 2 tháng giao tranh, Nga đã phá hủy hầu hết các cơ sở công nghiệp quốc phòng, căn cứ quân sự của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần như hàng ngày lên tiếng kêu gọi viện trợ các loại vũ khí hạng nặng và thúc ép phương Tây tăng cường trừng phạt Nga.

Từ đầu chiến dịch quân sự, Nga duy trì quan điểm bất cứ lô hàng vũ khí nào vượt qua biên giới Ukraine sẽ đều trở thành mục tiêu tấn công. Moscow đã vài lần khai hỏa tên lửa phá hủy các kho vũ khí được phương Tây viện trợ cho Kiev trên lãnh thổ Ukraine.

Thiện Nhân
.
.
.