Nga sẽ cấm xuất khẩu xăng từ 1/4
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã chỉ đạo Bộ Năng lượng nước này soạn thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng dầu từ ngày 1/4 tới.
TASS đưa tin Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak trong một tuyên bố hôm 27/3 (giờ địa phương) cho biết, tình trạng hỗn loạn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu gây ra bởi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đang dẫn đến biến động giá đáng kể. Mặc dù vậy, nhu cầu về tài nguyên năng lượng của Nga ở thị trường nước ngoài vẫn duy trì tích cực.
Để trấn an thị trường trong nước, chính phủ Nga khẳng định khối lượng chế biến dầu thô hiện vẫn giữ ở mức tương đương năm 2025, qua đó đảm bảo nguồn cung sản phẩm dầu mỏ ổn định.
Đồng thời, việc dừng xuất khẩu xăng dầu sẽ bắt đầu từ 1/4 tới, ông Novak tuyên bố trong cuộc họp với Bộ Năng lượng và Cơ quan chống độc quyền liên bang cùng các công ty trong ngành năng lượng của Nga hôm 27/3. Biện pháp này sẽ có hiệu lực đến 31/7 nhằm ổn định giá nhiên liệu trong nước.
Theo Reuters, trong năm 2025, nhiều khu vực tại Nga cũng như một số vùng tại Ukraine đã ghi nhận tình trạng khan hiếm xăng. Nguyên nhân chủ yếu là do Ukraine gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào hạ tầng nhà máy lọc dầu của Nga, cộng hưởng với đà tăng nhu cầu sử dụng nhiên liệu theo mùa.
Theo các nguồn tin trong ngành năng lượng, Nga đã xuất khẩu gần 5 triệu tấn xăng trong năm 2025, tương đương mức trung bình khoảng 117.000 thùng/ngày.
Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilev trong một tuyên bố từng cho biết nước này sẽ điều chỉnh chiến lược xuất khẩu trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng bất ổn, đặc biệt sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và những phản ứng đáp trả từ Tehran.

Chạy đua sản xuất xăng dầu, khí đốt từ… không khí và nước
Khủng hoảng xăng dầu toàn cầu và cách các quốc gia ứng phó