Nga rút, Ukraine tiếp quản khu vực gần 1.400km2 ở Kherson

Thứ Sáu, 11/11/2022, 08:21

Ukraine tuyên bố giải phóng hơn 40 khu định cư ở tỉnh miền Nam Kherson, sau khi Nga tuyên bố rút quân khỏi bờ Tây sông Dnipro để lập phòng tuyến bên bờ Đông.

PravdaUkraine tối 10/11 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội nước này đã "giải phóng 41 khu định cư" ở tỉnh Kherson và đang thực hiện các bước đi đầu tiên nhằm tái khôi phục cuộc sống bình thường tại các địa phương đó.

Nga rút, Ukraine tiếp quản khu vực gần 1.400km2 ở Kherson -0
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: CNN

"Điều đầu tiên và cơ bản là rà phá bom mìn. Đối phương để lại hàng nghìn quả mìn và đầu đạn chưa nổ. Tôi thường nghe ước tính về rà phá bom mìn sẽ mất nhiều thập kỷ. Chúng tôi không thể đợi lâu như vậy", Tổng thống Zelensky nói.

Cùng ngày, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valeryi Zaluzhny khẳng định quân đội Ukraine đã tiến sâu hơn 36km vào tỉnh Kherson từ khi tăng cường đà phản công dọc chiến tuyến phía Nam hồi đầu tháng 10/2022 và đã tái kiểm soát khu vực rộng gần 1.400km2.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Quân đội Nga ngày 9/11 thông báo rút lực lượng khỏi thành phố Kherson và các địa phương bên bờ Tây sông Dnipro để thiết lập phòng tuyến ở bờ Đông, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên diễn ra ác liệt.

Nga rút, Ukraine tiếp quản khu vực gần 1.400km2 ở Kherson -0
Kherson được ngăn cách bởi sông Dnipro, trong đó phần diện tích ở bờ Tây liên tục bị Ukraine tập kích. Đồ họa: Euractiv

Tuyên bố rút quân của Nga được đưa ra sau khi họ hoàn tất sơ tán hơn 115.000 cư dân khỏi các khu vực nguy hiểm ở Kherson. Nga lo ngại khả năng Ukraine tập kích phá hủy đập thủy điện Kakhovka sẽ khiến một phần Kherson ngập lụt, gây thương vong dân sự và đẩy binh sĩ Nga ở bờ Tây Dnipro vào nguy cơ bị cô lập.

Việc đưa lực lượng khỏi bờ Tây sông Dnipro ở Kherson đánh dấu đợt rút quân đáng kể nhất của Nga từ khi chiến sự nổ ra. Hồi tháng ̣9 vừa qua, trước áp lực phản công của Ukraine, Nga cũng rút lực lượng khỏi phần lớn tỉnh Kharkov để thiết lập phòng tuyến phía bên kia bờ sông Oskil.

Nga rút, Ukraine tiếp quản khu vực gần 1.400km2 ở Kherson -0
Xe tăng Ukraine khai hoả vào mục tiêu trong xung đột với Nga. Ảnh: RFE

Sau tuyên bố của Nga, Ukraine vẫn đang thận trọng khi nhắc tới khả năng tiến vào thành phố Kherson, bởi hầu hết khu vực vẫn trong tầm hỏa lực pháo binh Nga. Kiev vài ngày qua lo ngại Nga có thể "giăng bẫy" lực lượng Ukraine ở Kherson.

Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov, Nga dự kiến sẽ mất cả tuần để đưa lực lượng từ bờ Tây sang bờ Đông sông Dnipro. Ông tin rằng Nga đã bố trí khoảng 40.000 quân ở tỉnh Kherson.

Thái Hà
.
.
.