Nga phong tỏa toàn diện hai thành phố chiến lược của Ukraine

Chủ Nhật, 27/02/2022, 13:49

Quân đội Nga tuyên bố phong tỏa toàn diện các thành phố Kherson ở phía Nam và thành phố Berdyansk ở Tây Nam Ukraine, trong ngày thứ tư của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, ngày 27/2 xác nhận lực lượng Nga hiện đã phong tỏa toàn diện thành phố cảng Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên ở phía Nam Ukraine; và thành phố cảng Berdyansk ở tỉnh Tây Nam Zaporizhia bên bờ biển Azov.

Nga phong tỏa toàn diện hai thành phố chiến lược của Ukraine -0
Một xe bọc thép của Nga di chuyển gần Ukraine. Ảnh: ITN

Ngoài ra, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát sân bay Chernobaevka và thị trấn Genichesk cũng thuộc tỉnh Kherson, địa phương tiếp giáp bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ năm 2014.

Theo Ukraine, Crimea là một trong những hướng tiến công chính của lực lượng Nga từ sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào quốc gia láng giềng.

Việc Nga giành quyền kiểm soát các khu vực chiến lược ở phía Nam và phía Tây Ukraine khiến Kiev gần như không còn khả năng tiếp cận khu vực biển Đen. Kherson có dân số gần 300.000 người, trong khi Berdyansk có khoảng trên 120.000 dân.

Nga phong tỏa toàn diện hai thành phố chiến lược của Ukraine -0
Vị trí hai thành phố Kherson và Berdyansk. Đồ họa: WP

Các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra ác liệt ở nhiều khu vực từ sáng 27/2. Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, ít nhất 50% lực lượng Nga triển khai cho cuộc tấn công đã tiến vào Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ tin rằng chiến dịch tấn công của Nga đã không tiến triển nhanh như mong đợi.

Quan chức Mỹ nhận định, các đồng minh phương Tây vẫn có thể cung cấp vũ khí và nguồn hỗ trợ khác để giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ. Chỉ trong hai ngày 26 và 27/2, nhiều nước NATO đã cấp tập đưa tên lửa chống tăng, đạn dược và tên lửa phòng không hạng nhẹ sang "tiếp sức" Ukraine.

Nga hủy diệt gần 1.000 mục tiêu quân sự Ukraine

Tại cuộc họp báo ngày 27/2, Thiếu tướng Igor Konashenkov xác nhận quân đội Nga đã phá hủy tổng cộng 975 mục tiêu của quân đội Ukraine sau 3 ngày giao tranh, trong đó đáng chú ý nhất là 23 sở chỉ huy và trung tâm liên lạc; 31 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk M-1 và Osa; 48 trạm radar.

Nga phong tỏa toàn diện hai thành phố chiến lược của Ukraine -0
Ông Igor Konashenkov. Ảnh: TASS

Ông liệt kê thêm, 8 máy bay chiến đấu, 7 trực thăng, 11 máy bay không người lái, 2 hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U, 223 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 39 bệ phóng tên lửa, 86 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 143 xe ô tô quân sự của Ukraine đã bị bắn trúng.

Các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở quân sự Ukraine còn phá hủy thêm 28 máy bay trên mặt đất của Kiev.

Thiện Minh
.
.
.