Nga phát hiện đạn pháo HIMARS gần nhà máy điện hạt nhân Kursk

Thứ Tư, 28/08/2024, 19:57

TASS ngày 28/8 dẫn thông tin từ Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga cho biết, lực lượng này đã vô hiệu hóa nhiều vũ khí của Ukraine gần nhà máy điện hạt nhân tại vùng Kursk. 

Theo đó, trong ngày 28/8, Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga đã vô hiệu hóa thành công một loạt đầu đạn chưa nổ của Ukraine gần nhà máy điện hạt nhân Kursk, trong đó có một mảnh rocket với 180 đầu đạn. Đặc biệt, một quả đạn pháo bị bắn hạ mà Ukraine phóng từ hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp, cũng được tìm thấy cách nhà máy điện hạt nhân này chỉ 5km.

Được biết, giao tranh tại vùng Kursk đang diễn ra cách nhà máy điện hạt nhân này khoảng 40km. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine tấn công bằng UAV vào nhà máy điện hạt nhân Kursk, gọi đây là hành động khủng bố hạt nhân.

Nga phát hiện đạn pháo phóng từ HIMARS rơi gần nhà máy điện hạt nhân Kursk -0
Nhà máy điện hạt nhân Kursk được đánh giá là dễ chịu thiệt hại vì thiếu vòm bảo vệ khỏi tên lửa, UAV và đạn pháo. Ảnh: Reuters

Liên quan đến vấn đề trên, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi hôm 27/8 đã đến thăm nhà máy, đồng thời cho biết cơ sở dễ chịu thiệt hại vì thiếu vòm bảo vệ khỏi tên lửa, UAV và đạn pháo. Ông Rafael Grossi cho biết đã kiểm tra thiệt hại từ cuộc tấn công bằng UAV mà Nga cáo buộc Ukraine gây ra, nhưng không nói bên nào phải chịu trách nhiệm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau đó, ông Rafael Grossi nói: "Một lần nữa, với tư cách là Tổng Giám đốc IAEA, tôi phải cực kỳ nghiêm túc với việc nói ai là thủ phạm. Nhưng rõ ràng không thể tách những gì chúng ta thấy ở nhà máy này với hoạt động quân sự gần đây. Chúng tôi kêu gọi cả hai bên kiềm chế giao tranh xung quanh các nhà máy điện hạt nhân để tránh xảy ra sự cố thảm khốc".

Đáp lại, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28/8 cho hay, Moscow muốn IAEA lên tiếng rõ ràng hơn về các vấn đề an toàn hạt nhân, dù bà phủ nhận  nước này muốn IAEA phải đưa ra quan điểm ủng hộ Nga.

Tính tới thời điểm hiện tại, Ukraine vẫn chưa phản hồi trước cáo buộc của Nga về việc tấn công nhà máy điện hạt nhân ở Kursk.

Trong một diễn biến khác, tỉnh trưởng Rostov Vasily Golubev thông báo trên Telegram ngày 28/8, rằng đòn tấn công bằng UAV tự sát của Ukraine gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu ở tỉnh Tây Nam Rostov, không gây ra thương vong.

Một nguồn tin thân cận với lực lượng an ninh Nga mô tả, ba bể chứa tại kho dầu ở quận Kamensky, Rostov, bốc cháy sau khi hai UAV lao xuống khu vực này. Video đăng trên mạng xã hội Nga cho thấy cảnh các bể chứa dầu lớn bốc cháy ngùn ngụt trong đêm. Một kho chứa nhiên liệu ở quận Kamensky cũng từng bị tấn công hồi đầu tháng 8.

Vụ tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh đám cháy tại kho dầu ở quận Proletarsk, Rostov, vẫn chưa được dập tắt, gần 10 ngày sau khi cơ sở này bị tấn công. Hồi đầu tháng, Tổng thống Ukraine Zelensky ca ngợi quân đội nước này vì đã tập kích thành công các cơ sở dầu mỏ của đối phương, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản. 

Kim Ngọc
.
.
.