Nga phản pháo thông tin sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Thứ Sáu, 26/01/2024, 19:52

Điện Kremlin hôm 26/1 lên tiếng phủ nhận thông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang phát tín hiệu để ngỏ đàm phán về một loạt vấn đề, trong đó có thỏa thuận an ninh tương lai cho Ukraine.

Trước đó, một bài báo do Bloomberg đăng tải được cho là đã trích dẫn hai nguồn tin giấu tên thân cận với Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Nga Putin đã "thăm dò" mức độ sẵn sàng đàm phán của Mỹ thông qua các kênh gián tiếp nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo nguồn tin này, thông qua các kênh gián tiếp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang phát tín hiệu để ngỏ đàm phán về một loạt vấn đề, trong đó có thỏa thuận an ninh tương lai cho Ukraine.

Cũng theo Bloomberg, nhà lãnh đạo Nga được cho là có thể sẵn sàng xem xét việc từ bỏ yêu cầu duy trì tình trạng trung lập cho Ukraine và thậm chí từ bỏ việc phản đối Ukraine trở thành thành viên NATO.

Nga phản pháo thông tin sẵn sàng đàm phán với Ukraine -0
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, tại buổi họp báo ngày 26/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố những thông tin này không chính xác, Moscow Times đưa tin.

“Đó là thông tin sai sự thật, hoàn toàn sai sự thật”, ông nhấn mạnh.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định Nga sẽ sử dụng các tuyến đường và nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng bằng đường biển thay thế, trong trường hợp Ukraine không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.

Trước đó, hồi tháng 12/2019, công ty năng lượng nhà nước Naftogaz của Ukraine và tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã ký thỏa thuận vận chuyển khí đốt. Theo hợp đồng này, Ukraine sẽ vận chuyển 40 tỷ m3 khí đốt của Nga mỗi năm trong giai đoạn 2021-2024.

Tuy nhiên, ngày 25/1, cơ quan báo chí của chính phủ Ukraine cho biết nước này không có kế hoạch gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt tự nhiên với Nga sau năm 2024. Thông báo cũng để ngỏ khả năng đàm phán với các nước thuộc Liên minh châu Âu về việc sử dụng hệ thống vận chuyển khí đốt của nước này, sau khi kết thúc hợp đồng với Nga.

An Nhiên
.
.
.