Nga phá âm mưu tấn công hạ tầng điện Crimea, bắt công dân Ukraine

Thứ Tư, 02/11/2022, 16:30

Lực lượng an ninh Nga bắt một công dân Ukraine bị tình nghi có dính líu đến âm mưu tấn công hạ tầng năng lượng trên bán đảo Crimea.

RiaNovosti hôm nay (2/11) dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Nga xác nhận họ đã bắt giữ một công dân Ukraine sinh năm 1978 với cáo buộc người này hợp tác cùng tình báo Ukraine để lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng ở Crimea.

Nga phá âm mưu tấn công hạ tầng điện Crimea, bắt công dân Ukraine -0
Ảnh minh họa: Danita Delimont

"Vụ phá hoại, do cơ quan đặc nhiệm Ukraine lên kế hoạch, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Crimea, đã bị chặn đứng", FSB nhấn mạnh, cho biết thêm, nếu vụ tấn công diễn ra trót lọt, nguồn điện cung cấp cho một số cơ sở hạ tầng xã hội quan trọng trên bán đảo sẽ bị ngắt.

Theo RiaNovosti, giới chức Nga đã thu giữ ít nhất 3 thiết bị nổ kèm hướng dẫn sử dụng; và sơ đồ các vị trí tháp truyền tải điện của Crimea từ tay nghi phạm.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Vụ bắt giữ mới nhất diễn ra 5 ngày sau khi nhà máy nhiệt điện Balaklavskaya tại Crimea bị tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) trong đêm, khiến máy biến áp bị hư hại nhưng không gây thương vong.

Ở chiều ngược lại, lực lượng Nga trong 3 tuần qua đã tăng cường sử dụng tên lửa, UAV tấn công các hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến khoảng 40% hệ thống điện của nước này bị phá hủy.

Hôm 31/10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng, Nga đã phóng tổng cộng 55 tên lửa vào các mục tiêu ở nước này, trong đó 45 quả đạn bị bắn hạ. Tuy nhiên, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal sau đó thừa nhận, đợt tấn công của Nga đã phá hủy 18 khu vực hạ tầng năng lượng ở 10 địa phương.

Thái Hà
.
.
.