Nga nói gì về khả năng tổng động viên cho chiến dịch ở Ukraine?

Thứ Năm, 05/05/2022, 14:12

Nga khẳng định tin đồn về khả năng ban bố tổng động viên cho chiến dịch ở Ukraine là vô căn cứ, nhằm gieo rắc sự hoang mang trong dân chúng.

Nga nói gì về khả năng tổng động viên cho chiến dịch ở Ukraine? -0
Quân nhân Nga tham gia diễn tập cho lễ duyệt binh Chiến thắng. Ảnh: Getty Images

Interfax ngày 5/5 dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, ông Yuri Shvytkin, bác bỏ khả năng diễn ra một cuộc tổng động viên ở Nga, khẳng định đây là tin đồn "có nguồn gốc nước ngoài nhằm gieo rắc hoang mang, lo lắng cho người dân".

Phát biểu trên được đưa ra sau khi các hãng tin phương Tây nói rằng Nga chuẩn bị tuyên chiến chính thức với Ukraine trong thời gian tới nhằm tiến hành tổng động viên ở nước này và gia tăng tốc độ của chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine.

Theo lời các nhân vật được truyền thông phương Tây mô tả là chuyên gia có hiểu biết về vấn đề, tuyên bố tuyên chiến có thể được đưa ra vào ngày 9/5, thời điểm Nga duyệt binh kỉ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Chiến tranh Thế giới II.

Trước phát biểu của ông Yuri Shvytkin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov ngày 4/5 cũng khẳng định Nga không có kế hoạch tuyên chiến chính thức với Ukraine. "Điều này không đúng, điều này là vô nghĩa… không nên nghe những thông tin như vậy", ông Peskov nói.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" Ukraine từ ngày 24/2. Moscow khẳng định họ không đặt mục tiêu chiếm đóng lãnh thổ quốc gia láng giềng và chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự.

Từ đầu tháng 4/2022, Nga chuyển sang giao đoạn 2 của chiến dịch, đặt mục tiêu giúp hai nước cộng hòa ly khai tự xưng mà Nga công nhận ở miền Đông Ukraine giành quyền kiểm tỉnh Donetsk và Lugansk, vốn được hai thực thể này coi là lãnh thổ hợp pháp.

Thiện Nhân
.
.
.