Nga: Nếu phương Tây cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine, châu Âu sẽ biến mất

Thứ Hai, 13/06/2022, 14:55

Nga chỉ trích đề xuất của chính khách Ba Lan về khả năng cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine, đồng thời cảnh báo toàn bộ châu Âu sẽ "biến mất" nếu ý tưởng đó được hiện thực hóa.

Nga: Nếu phương Tây cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine, châu Âu sẽ biến mất! -0
Ông Vyacheslav Volodin. Ảnh: TASS

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine hôm 11/6, ông Radoslaw Sikorski, cựu Ngoại trưởng Ba Lan và hiện là thành viên Nghị viện châu Âu (EP) bất ngờ khẳng định "phương Tây có quyền cung cấp cho Ukraine các đầu đạn hạt nhân" để Kiev tự bảo vệ mình, RT đưa tin.

Vị chính khách người Ba Lan cho rằng, Nga đã vi phạm Bản ghi nhớ Budapest kí năm 1994 giữa Ukraine, Nga, Anh và Mỹ, trong đó, Kiev nhất trí từ bỏ kho vũ khí hạt nhân từ thời Liên Xô. Đổi lại, các bên ký kết cam kết "tôn trọng độc lập, chủ quyền và biên giới hiện tại của Ukraine".

Đáp lại phát ngôn trên, Chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, Vyacheslav Volodin ngày 12/6 tuyên bố ý tưởng cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine có thể kích động một cuộc "xung đột hạt nhân ở trung tâm châu Âu".

"Ông ấy không nghĩ gì cho tương lai của Ukraina hay Ba Lan. Nếu đề xuất của ông ấy thành hiện thực, những quốc gia này sẽ biến mất, cùng với toàn bộ châu Âu", ông Volodin tuyên bố.

Phương Tây hiện chưa cho thấy dấu hiệu họ sẽ cung cấp những loại vũ khí hủy diệt cho Ukraine. Ba Lan tuy thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine, nhưng họ không nằm trong số các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, các quan chức cấp cao nhất của Nga nhiều lần nhấn mạnh nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu khủng hoảng Ukraine lan rộng khi các nước NATO tiếp tục "bơm" vũ khí cho Kiev.

Thái Hà
.
.
.