Nga-Mỹ đàm phán kín nhưng không nhắc gì tới xung đột Ukraine

Thứ Bảy, 10/12/2022, 11:15

Phái đoàn Nga và Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán kín ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không thảo luận gì về tình hình xung đột ở Ukraine.

Đài RT dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 9/12 thông báo, phái đoàn của nước này và Mỹ đã tiến hành các cuộc hội đàm hiếm hoi ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thảo luận về các vấn đề "gây khó chịu" trong quan hệ song phương.

Nga-Mỹ đàm phán kín nhưng không nhắc gì tới xung đột Ukraine -0
Cờ Mỹ-Nga được treo tại một cuộc đàm phán song phương cấp cao hồi đầu năm ở Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định, quan chức "đứng đầu các cơ quan liên quan" đã tham gia đối thoại, nhưng ông không nêu danh tính cụ thể. Theo ông Ryabkov, vấn đề hoạt động của phái đoàn ngoại giao Nga tại Mỹ và ngược lại đã được nhắc đến.

Ông Ryabkov cũng xác nhận, Nga và Mỹ đã nối lại liên hệ ngoại giao "kỹ thuật" sau một thời gian đình trệ. "Tuy nhiên, đây không phải tín hiệu chính trị cho thấy chúng tôi đã mở lại các cuộc đàm phán cùng Mỹ về những vấn đề quan trọng", quan chức Nga nêu rõ.

Thông tin về việc Nga-Mỹ nối lại đàm phán được đưa ra không lâu sau khi hai nước tiến hành trao đổi tù nhân, trong đó ngôi sao bóng rổ người Mỹ Brittney Griner được Nga thả tự do, còn Mỹ trao trả về Nga doanh nhân nổi tiếng Viktor Bout.

Cùng ngày, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ ngắn gọn, hai bên đã bàn bạc về một số vấn đề nóng nhưng không thảo luận gì về cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngoài tình hình Ukraine, Nga và Mỹ có rất nhiều khúc mắc xung quanh vấn đề kiểm soát vũ khí chiến lược; các cáo buộc của Washington xung quanh kì bầu cử năm 2016; hay việc Mỹ thường xuyên chỉ trích Nga về một số vấn đề nội bộ và siết chặt các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Những năm qua, Nga và Mỹ liên tục "ăn miếng, trả miếng" bằng việc trục xuất các nhà ngoại giao của nhau. Ở thời điểm đỉnh cao, Mỹ và Nga duy trì khoảng 450 nhà ngoại giao tại nước kia, nhưng con số hiện được cho là đã bị giới hạn về mức thấp kỉ lục.

RiaNovosti hôm nay (10/12) dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, khoảng 30 nhân viên ngoại giao nữa của Moscow dự kiến sẽ phải rời lãnh thổ Mỹ vào ngày 1/1/2023 tới đây vì không được Mỹ cấp thị thực.

Nga-Mỹ đàm phán kín nhưng không nhắc gì tới xung đột Ukraine -0
Một chiếc UAV tham gia tập kích mục tiêu ở Ukraine. Ảnh: GettyImages

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9/12 (giờ địa phương) cũng thông báo nước này quyết định ban bố lệnh trừng phạt nhằm vào 3 tổ chức của Nga với cáo buộc các cơ quan này liên quan đến việc mua sắm và sử dụng máy bay không người lái (UAV) Iran trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Các tổ chức của Nga bị trừng phạt gồm: Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Trung tâm Hàng không Không người lái Nhà nước số 924 và Bộ Tư lệnh Vận tải quân sự đường không.

Trước đó cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng liệt kê Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cùng 15 quan chức, bao gồm Chủ tịch CEC Ella Pamfilova, Phó Chủ tịch CEC Nikolai Bulayev vào "danh sách đen" vì nhiều lí do, trong đó có việc họ liên quan đến các cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia hồi tháng 9/2022.

Thái Hà
.
.
.