Nga loại trừ ý tưởng của Đức về ngừng bắn ở Ukraine

Thứ Ba, 16/12/2025, 20:03

Điện Kremlin khẳng định Nga muốn tìm kiếm hòa bình chứ không tìm kiếm các thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn vì cho rằng nó giúp Ukraine "chuẩn bị tiếp tục chiến tranh".

Khi được hỏi về việc liệu Nga có sẵn sàng ngừng bắn ở Ukraine dịp Giáng sinh 2025 hay không, Thư kí báo chí Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm nay (16/12) cho biết: "Nga muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn một lệnh ngừng bắn để Ukraine có thời gian nghỉ và chuẩn bị tiếp tục chiến tranh".

Nga loại trừ ý tưởng của Đức về ngừng bắn ở Ukraine -0
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov. Ảnh: Reuters

"Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu chúng ta có đạt được thỏa thuận, như Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, hay không. Nếu Ukraine muốn thay thế thỏa thuận đó bằng các giải pháp ngắn hạn và không khả thi thì Nga rất khó tham gia các giải pháp ngắn hạn đó", ông Peskov nói thêm.

Quan chức Nga khẳng định lập trường của Moscow về xung đột Ukraine là nhất quán, rõ ràng và được Mỹ, Ukraine nắm rõ. "Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến này, đạt được mục tiêu, bảo vệ lợi ích và đảm bảo hòa bình ở châu Âu trong tương lai", ông Peskov khẳng định.

Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Moscow tham gia ngừng bắn ở Ukraine dịp Giáng sinh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rất ủng hộ ý tưởng này, đặc biệt là ngừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng. Trước đó, ông thừa nhận hạ tầng năng lượng Ukraine bị tàn phá nghiêm trọng do xung đột.

Gần 4 năm giao tranh ác liệt, Nga hiện chiếm ưu thế trên chiến trường nhờ vượt trội đối phương về quân số, hỏa lực và đang đà mở rộng kiểm soát lãnh thổ. Nhờ nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ, Nga và Ukraine được cho là có thể sớm đạt một thỏa thuận hòa bình.

Sau cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu về kế hoạch hòa bình do Washington phác thảo tại Berlin trong hai ngày 14 và 15/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 16/12 (giờ Hà Nội) bày tỏ tin tưởng "chúng ta hiện nay đang gần đạt thỏa thuận hòa bình hơn bao giờ hết".

Theo nguồn tin quan chức Mỹ của CNN, với việc Ukraine tuyên bố từ bỏ tham vọng gia nhập NATO – một trong những lí do dẫn đến việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, khoảng "90% vấn đề giữa Nga và Ukraine đã được giải quyết". Vướng mắc lớn nhất còn lại là vấn đề lãnh thổ.

Truyền thông Mỹ cho hay, Washington đang yêu cầu Ukraine từ bỏ kiểm soát các khu vực thuộc hai tỉnh miền Đông Donetsk và Lugansk, còn gọi là Donbass, làm điều kiện để đàm phán hòa bình với Nga. Đây cũng là yêu cầu mà Moscow đã đưa ra nhiều lần trước đó, nhưng Ukraine chưa đồng ý.

Thái Hà
.
.
.