Nga lo ngại chương trình hạt nhân Iran

Thứ Tư, 08/09/2021, 16:33

Nga cho rằng việc Iran liên tiếp cải thiện năng lực hạt nhân vượt xa khỏi giới hạn của thỏa thuận hạt nhân 2015 sẽ khiến khả năng cứu vãn được văn kiện này thêm mong manh.

Nga lo ngại chương trình hạt nhân Iran -0
Bên ngoài một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: 

"Chúng tôi rõ ràng đang lo ngại về sự tiến bộ nhanh chóng của năng lực hạt nhân của Iran", thông tấn Nga TASS ngày 8/9 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu, đồng thời hối thúc các quốc gia liên quan tiếp tục tiến trình đối thoại ở Vienna nhằm có thể cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015.

Theo lời quan chức Nga, việc Iran cải thiện năng lực hạt nhân không vi phạm các điều khoản của  Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) hoặc thỏa thuận với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tuy nhiên, nó đã vượt xa ngưỡng giới hạn được nêu trong thỏa thuận hạt nhân 2015.

 "Từ góc độ khôi phục Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA- tên gọi chính thức của thỏa thuận 2015), tình hình đang trở nên phức tạp hơn, vì Tehran đang ngày càng tiến xa hơn so với các điều khoản ban đầu của thỏa thuận", ông Ryabkov nói.

Phát biểu được ông Ryabkov đưa ra trong bối cảnh các cuộc đối thoại cứu vãn JCPOA ở Vienna vẫn đang bị đình trệ. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/9 xác nhận ông Robert Malley, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran sẽ tới Nga và châu Âu trong tuần này để tiếp tục thảo luận về Iran.

Trong diễn biến liên quan, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 7/9 nói rằng nhiệm vụ thanh sát của cơ quan này tại Iran đã bị "suy yếu nghiêm trọng" sau khi bị Tehran đình chỉ một số hoạt động. IAEA cũng xác nhận Iran đã sở hữu kho uranium làm giàu vượt mức cho phép trong JCPOA.

Thiện Nhân
.
.
.