Nga kỳ vọng Thổ Nhĩ Kỳ đưa sáng kiến hòa giải xung đột Ukraine

Thứ Năm, 13/10/2022, 08:45

Nga kì vọng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể đưa ra những sáng kiến phù hợp để hòa giải xung đột Ukraine khi ông gặp người đồng cấp Vladimir Putin.

Interfax hôm nay (13/10) dẫn lời ông Yuri Ushakov, cố vấn cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin, xác nhận, nhà lãnh đạo Nga sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bên lề Hội nghị phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) diễn ra ở Astana, Kazakhstan.

Nga trông đợi Thổ Nhĩ Kỳ hòa giải xung đột Ukraine -0
Ông Erdogan gặp ông Putin hồi tháng 3/2020 ở Moscow. Ảnh: GettyImages

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên NATO, đã thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine thông qua cung cấp vũ khí, nhưng mặt khác duy trì hệ tốt đẹp với Nga, đồng thời không tham gia các biện pháp trừng phạt chống Moscow khắt khe của Mỹ và phương Tây.

Theo ông Ushakov, Điện Kremlin kì vọng ông Erdogan có thể nêu ra những sáng kiến hòa giải phù hợp cho tình hình Ukraine hiện nay, bao gồm các hình thức liên lạc khác nhau mà Ankara làm trung gian.

"Nếu Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị làm trung gian, tôi tin rằng họ sẽ đề xuất để các cuộc đàm phán hay tiếp xúc diễn ra trên lãnh thổ của họ - ở Istanbul hoặc Ankara. Chúng ta có thể trông đợi ông Erdogan tiếp cận theo cách như vậy", quan chức Nga nói thêm.

Thổ Nhĩ Kỳ từng 2 lần đứng ra tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine, bao gồm cuộc gặp trực tiếp hồi tháng 3 giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba. Đây là cuộc hội đàm cấp cao nhất kể từ khi xung đột nổ ra hôm 24/2.

Tuy nhiên, Nga sau đó cáo buộc Ukraine không giữ lời hứa về những gì họ đã cam kết ở Thổ Nhĩ Kỳ, khiến đối thoại đình trệ. Từ thời điểm Nga sáp nhập 4 vùng ly khai Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với ông Putin.

Bình luận về tuyên bố của ông Zelensky, cố vấn Điện Kremlin nói: "Tôi muốn nói với ông ấy là: đừng bao giờ nói không bao giờ".

Ngoài các cuộc đối thoại trực tiếp, Thổ Nhĩ Kỳ còn cùng Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ thỏa thuận giải cứu ngũ cốc của Ukraine. Tuy nhiên, Nga chỉ trích thỏa thuận đó, cho rằng các chuyến hàng này đa phần chở tới châu Âu chứ không phải tới những nước nghèo, nơi đang cần ngũ cốc nhất.

Tháng trước, Ankara cũng đứng ra môi giới một thỏa thuận trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, trong đó Moscow đồng ý thả tự do hơn 200 binh sĩ Ukraine bị bắt trong các cuộc trao tranh ở Mariupol; còn Kiev bàn giao lại 55 binh sĩ Nga và dân quân miền Đông bị thương.

Thái Hà
.
.
.