Nga không kích dữ dội, quyết hủy diệt chương trình tên lửa Sapsan của Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga thông báo mở cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine tham gia phát triển hệ thống tên lửa Sapsan.
Ria Novosti ngày 20/9 (giờ Hà Nội) dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhắm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng trên lãnh thổ Ukraine có liên quan đến chương trình phát triển hệ thống tên lửa chiến lược Sapsan.
Lực lượng quân sự Nga cũng tấn công các cơ sở sản xuất thiết bị không người lái (UAV), khí tài trinh sát và drone phòng không. "Các mục tiêu đều bị đánh trúng. Cuộc tập kích đã hoàn tất theo kế hoạch", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
Sapsan, còn có tên gọi khác là Grom, là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật bí mật do Ukraine phát triển từ năm 2006. Tên lửa Sapsan có đường kính thân 0,9 m, tầm bắn khoảng 500 km, mang đầu đạn 500 kg, với tùy chọn đầu nổ phá mảnh hoặc xuyên phá bê tông.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 8/2024 thông báo nước này đã thử nghiệm thành công mẫu tên lửa đạn đạo nội địa đầu tiên, song không tiết lộ chi tiết. Một số chuyên gia quân sự phương Tây nhận định đó có thể là dòng Sapsan. Nga hồi tháng 7/2025 cũng tiến hành nhiều đợt tập kích vào các cơ sở nghi là nơi phát triển, sản xuất tên lửa Sapsan.
Sau cuộc không kích sáng 20/9, Tổng thống Zelensky cho biết Nga suốt đêm đã mở đợt tập kích dữ dội vào lãnh thổ Ukraine bằng khoảng 40 tên lửa hành trình và đạn đạo, cùng khoảng 580 UAV các loại.
Cuộc tập kích được chia làm hai đợt, khiến Ukraine phải duy trì báo động không kích trong khoảng 11 giờ liên tục. Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 552 UAV và 31 tên lửa. Nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại Pavlohrad, Dnipropetrovsk, Kryvyi Rih, Mykolaiv và khu vực Kherson do Ukraine kiểm soát.

Mập mờ chương trình tên lửa ERAM cho Ukraine
Thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine: Còn xa vời!